Lừa đảo bằng chiêu thuê đẹp xe rồi đi cầm cố

Thứ Bảy, 29/12/2018, 13:26
Sau khi thuê xe, Nghĩa đã đem những chiếc xe máy đắt tiền đến các cửa hàng để cầm cố tài sản, qua đó chiếm đoạt 100 triệu đồng.


Sáng 29-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ vụ án Mai Thanh Nghĩa (17 tuổi, trú tại phường An Đông, TP Huế) lừa đảo chiếm đoạt tài sản để chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục điều tra mở rộng án.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Mai Thanh Nghĩa.

Theo Cơ quan công an, do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên Nghĩa đã nghĩ ra cách đến các cửa hàng cho thuê xe máy ở TP Huế để thuê xe tay ga đắt tiền, sau đó đem đi cầm cố để chiếm đoạt tiền. 

Sau khi nhận được tin báo của các chủ cửa hàng cho thuê xe máy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữ Nghĩa.

Những chiếc xe máy tay ga do Nghĩa thuê để lừa đảo được Cơ quan công an thu hồi.

Tại Cơ quan công an, đối tượng khai nhận, với thủ đoạn trên, từ ngày 1 đến ngày 15-12-2018, Nghĩa đã thuê 5 chiếc xe của các cửa hàng rồi đem cầm cố để chiếm đoạt tổng số tiền 100 triệu đồng.


Anh Khoa
.
.
.