Lừa đảo bán chó cảnh “online” để chiếm đoạt tài sản

Thứ Năm, 07/07/2016, 16:25
Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng, Nguyễn Anh Tuấn tải trên mạng những bức ảnh đẹp chụp loại chó “Bull dog”, sau đó đăng bài viết nội dung bán chó lên trên group “Mua bán chó cảnh".
 

Ngày 7-7, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ hành vi của Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi), trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam lừa đảo bán chó cảnh “online” để chiếm đoạt tài sản.

 

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, các trinh sát của  Đội 4 (PC50) nhanh chóng điều tra, xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên có Nguyễn Anh Tuấn với tài khoản Facebook có tên “Lê Hân”…

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai, khoảng đầu tháng 1-2016, Tuấn tạo lập tài khoản Facebook nêu trên rồi tham gia vào group “Mua bán chó cảnh” trên mạng xã hội Facebook với mục đích lừa đảo những người có nhu cầu mua chó cảnh. Để thu hút khách mua, Tuấn tải trên mạng những bức ảnh đẹp chụp loại chó “Bull dog”, sau đó đăng bài viết nội dung bán chó kèm hình ảnh đã tải về lên group “Mua bán chó cảnh”. Sau đó, Tuấn dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa, tạo hình ảnh 2 Chứng minh nhân dân giả có tên Lê Ngọc Hân (26 tuổi), ở Phong Điền, Thừa Thiên – Huế và Nguyễn Thị Kim Ny (27 tuổi), ở Sơn Hà, Quảng Ngãi.

Sau một thời gian Tuấn đăng tải thông tin lừa đảo,  một nạn nhân là thành viên group “Mua bán chó cảnh”  anh Phùng Xuân Thành đã chát trên Facebook hỏi mua. Tuấn thỏa thuận giá bán 14 triệu đồng/con chó, yêu cầu anh Thành gửi trước 50% (tương đương 7 triệu đồng) vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Kim Ny (người quen của Tuấn) sẽ gửi chó qua đường tàu hỏa. Khi nào nhận được chó, anh Thành sẽ chuyển nốt  số tiền còn lại. Trước khi gửi tiền, anh Thành gọi hỏi về tình trạng con chó theo số điện thoại mà Tuấn đăng trong tin quảng cáo.

Thấy khách hàng gọi, Tuấn đã nhờ bạn gái đóng giả là “Lê Hân”, nghe điện thoại để trao đổi. Để anh Thành tin tưởng, Tuấn gửi ảnh chụp 2 CMND giả trên để chứng minh tài khoản Facebook mang tên “Lê Hân” là người có CMND rõ ràng và đề nghị anh Thành chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Kim Ny mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Nhận được tiền, Tuấn xóa luôn tài khoản Facebook “Lê Hân”, hủy số điện thoại đã nhờ bạn gái nói chuyện, giao dịch với anh Thành nhằm xóa dấu vết. Sau đó Tuấn mượn thẻ ngân hàng của chị Nguyễn Thị Kim Ny để đi rút số tiền 7 triệu đồng, chiếm đoạt.

Hiện PC50 đã chuyển hồ sơ và đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tới Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam để xử lý về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226B BLHS.

         

M.Hiền
.
.
.