Lừa “chạy án”, cò đất lãnh án 10 năm tù

Thứ Bảy, 24/11/2012, 23:30
Phổ nghe tin bà Phạm Thị Bé ở xã Long Phụng (Cần Giuộc, Long An) bị điều tra về hành vi chứa mại dâm nên câu kết với Phạm Minh Kha để moi tiền "chạy án" với gia đình bà Bé.
>>Bắt "VIP nhậu với Viện trưởng kiểm sát" do nhận tiền chạy án

Ngày 23/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phổ (44 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An; hành nghề cò đất) 10 năm tù (sơ thẩm 12 năm) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan trong vụ án này, trước đó tòa án cũng xử Phạm Minh Kha lãnh 1 năm 6 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, cuối năm 2010, Phổ nghe tin bà Phạm Thị Bé ở xã Long Phụng (Cần Giuộc, Long An) bị điều tra về hành vi chứa mại dâm nên câu kết với Phạm Minh Kha (chủ quán nhậu Cây Son Quán ở xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc) đến gặp chồng bà Bé là ông Đặng Ngọc Nguyễn (Tám Viễn) để bàn cách lo lót được hưởng án treo.

Tổng cộng, vợ chồng bà Bé đã đưa cho Phổ 480 triệu đồng nhưng sau đó bà Bé vẫn bị TAND huyện Cần Giuộc xử phạt 3 năm tù (sau đó xử phúc thẩm giảm được 1 năm tù). Nghi bị lừa, ông Nguyễn báo Công an. Ngày 22/9/2011, Phổ yêu cầu nạn nhân đưa tiếp 5 triệu đồng để lo cho bà Bé được hoãn thi hành án. Khi Phổ đang nhận tiền thì bị bắt.

Quá trình điều tra còn phát hiện, đầu tháng 6/2011, Phổ nhờ người lái xe ôm đến ngân hàng chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của cán bộ Viện KSND tỉnh Long An là ông Nguyễn Đức Thường. Tuy nhiên, trong bản tường trình ông Thường khai đó là tiền phúng điếu (mẹ ông Thường mất cùng ngày bị cáo gửi tiền qua ngân hàng), sau đó ông Thường đã nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra. Vì vậy, Cục Điều tra VKSND Tối cao cho rằng không có cơ sở kết luận ông Thường nhận hối lộ

A.Huy
.
.
.