Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ

Chủ Nhật, 31/07/2016, 08:29
Cô gái 23 tuổi ở Bạc Liêu bị cáo buộc dùng thủ đoạn lừa nhiều gái quê bán sang Trung Quốc làm vợ cho đàn ông bản địa.

Chiều 30-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành bắt tạm giam giam Trần Diễm Thúy (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Mua bán phụ nữ”.

Theo điều tra, nhóm của Thúy bắt đầu tổ chức đưa phụ nữ sang Trung Quốc bất hợp pháp từ tháng 7-2015. Hiện cơ quan Công an phát hiện 2 nạn nhân và đang điều tra mở rộng tìm kiếm thêm nạn nhân trong đường dây của Thúy.

Đối tượng Thúy (áo sọc) tại cơ quan Công an.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, bắt tạm giam Lý Búp Pha (40 tuổi) và Sơn Thị Lan (cùng ngụ TP Bạc Liêu) về tội danh tương tự.

Theo một cán bộ điều tra, do nhu cầu tìm vợ của đàn ông Trung Quốc, các nghi can đã dụ dỗ các cô gái quê (tuổi từ 15 đến 30) đưa sang tỉnh Phúc Kiến, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc nói là đi lao động trong nhà máy may lương cao. Song khi đến nơi nạn nhân bị ép lấy chồng.

Tính đến khi bị bắt, nhóm của Thúy đã bán tổng cộng 5 phụ nữ cho đàn ông Trung Quốc, giá mỗi người từ 100 đến 120 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

H.Hoàng
.
.
.