Trộm hơn 100 triệu đồng của cô ruột

Thứ Sáu, 08/05/2015, 10:59
Khoảng 8h00 ngày 1/5, Trần Minh Châu (31 tuổi, ngụ ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh; ảnh dưới) đến nhà cô ruột là bà Trần Thị Phượng, KP1, TT Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An chơi.

Khi biết cả gia đình cô đã về quê, Châu nảy sinh ý định trộm tài sản. Châu đập vỡ kính cửa mở chốt rồi vào nhà lục lọi lấy trộm 114.500.000đ cùng một số giấy tờ khác để trong tủ. Đến 16h cùng ngày, bà Phượng về đến nhà phát hiện tài sản bị trộm nên báo Công an huyện. Sau khi lấy trộm tài sản, Châu đón xe buýt đi về.

Đến ngày 2/5, Châu lên nhà bà Phượng thì thấy có Công an làm việc nên sợ bỏ về, lấy số tài sản trộm được nhờ 1 người bán vé số đưa số tài sản trên cho bà Linh (em ruột của bà Phượng) để trả lại, sau đó thú nhận với mẹ mình là bà Phùng Thị Thủy về hành vi trộm tài sản ở nhà cô ruột. Ngày 4/5, bà Thủy đưa Châu đến Công an huyện Đức Huệ đầu thú.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ đang thụ lý vụ việc.

T.Phượng
.
.
.