Long An: Tên trộm chuyên giở mùng cướp nữ trang sa lưới

Thứ Sáu, 10/01/2014, 17:18
Từ năm 2006 đến nay, nhiều vụ trộm táo tợn và rất kỳ lạ liên tục xảy ra. Kẻ gian đột nhập vào nhà ban đêm tại những vùng nông thôn vắng vẻ ở huyện Tân Trụ, Thủ Thừa (Long An) và tỉnh Trà Vinh, với thủ đoạn giở mùng chủ nhà đang ngủ, cướp giật nữ trang, đến nay đã gây ra trên 30 vụ.

Tháng 6/2009, lực lượng Công an Long An đã phá án, bắt tên cầm đầu băng cướp giật tài sản ban đêm tên Phạm Thanh Sang cùng 8 đồng bọn. Nhưng gần đây những vụ trộm tiếp tục diễn ra khiến người dân hoang mang khi màn đêm buông xuống.

Vào tháng 6/2012, tại ấp 4, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, một kẻ gian đột nhập vào nhà bà Huỳnh Tố Liên bị kẻ trộm lấy 2 chiếc vòng vàng 24k đeo trong tay khi ngủ. Công an sàng lọc các đối tượng, xác định nghi vấn tên Nguyễn Văn Phương, 36 tuổi ngụ tại ấp Cầu Xây, TT Thủ Thừa biến mất khỏi địa Phương.

Cho đến tháng 5/2013, tại một số huyện của tỉnh Trà Vinh xuất hiện kẻ trộm với thủ đoạn, phương thức giống hệt các vụ trộm từng xảy ra tại tân Trụ, Long An nên lực lượng CSĐT Công an hai tỉnh phối hợp, nắm thông tin và truy bắt đối tượng. Mới đây, tại nhà nghỉ Thiên Nhi, gần bến xe Trà Vinh, trinh sát Công an đã bắt tạm giữ tên Phương với giấy CMND giả mang tên Trần Đình Khoa.

Qua đấu tranh, khai thác, tên Phương đã thừa nhận là thủ phạm gây ra các vụ giở mùng trộm nữ trang vào ban đêm tại huyện Tân Trụ và Trà Vinh. Hiện nay công an Long An đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc để xử lý tên tội phạm nguy hiểm Nguyễn Văn Phương theo đúng pháp luật

Hoàng Châu - Thu Thắm
.
.
.