Long An: 8 con “ma nhớt” lĩnh án tù

Thứ Bảy, 28/11/2009, 16:46
Ngày 27/11, TAND huyện Tân Trụ (Long An) ra bản án thích đáng đối với 8 bị cáo bị người dân xem là "ma nhớt", từng gây hoang mang đối với chị em phụ nữ ở vùng nông thôn thuộc các huyện Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức và cùng ngoại ô TP Tân An.

Theo đó, trùm "ma nhớt" là Phạm Thanh Sang, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An và nhân vật thứ hai trong băng "ma nhớt" là Huỳnh Thái Sơn, ngụ phường 5, TP Tân An cùng chịu mức án 9 năm tù. Các "ma nhớt" còn lại gồm: Trần Bá Tòng (5 năm, 6 tháng tù), Hồ Tấn Lốc (4 năm tù), Lê Anh Bình (4 năm, 6 tháng tù), Trần Trọng Nghĩa (4 năm tù), Nguyễn Hữu Lợi (4 năm tù), Hồ Hồng Vũ (2 năm tù) cùng tội danh cướp giật tài sản. Các bị cáo này có hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Trụ và thành phố Tân An.

Tháng 4/2006, Phạm Thanh Sang và Huỳnh Thái Sơn đứng ra thành lập băng "ma nhớt" chuyên đột nhập vào nhà dân giật dây chuyền chị em phụ nữ đang ngủ say. Ban ngày, Sang và Sơn dùng xe máy rảo trên các tỉnh lộ, hương lộ, phát hiện phụ nữ có đeo dây chuyền là chúng bám theo để biết nhà, rồi đêm ra tay.

Khi đột nhập, Sang và Sơn chỉ phân công hai đàn em thực hiện, số còn lại đứng ngoài hàng rào canh đường, xe lúc nào cũng nổ máy, pô nhét giẻ để người dân xung quanh không nghe tiếng động cơ. Khi đột nhập vào bên trong, các đàn em dùng dao lam rạch mùng, giật đứt dây chuyền rồi phóng nhanh ra ngoài để đồng bọn chở đi. Đôi khi, bọn chúng còn sàm sỡ người bị giật dây chuyền trước khi tẩu thoát.

Cuối tháng 4/2008, cơ quan Công an mới phục bắt quả tang Trần Trọng Nghĩa, Huỳnh Thái Sơn, Hồ Hồng Vũ gây án trên địa bàn xã Nhơn Thạnh Trung, nơi tiếp giáp với huyện Tân Trụ. Qua đấu tranh khai thác, Phạm Thanh Sang và đồng bọn khai nhận đã thực hiện 74 lần đột nhập (Châu Thành trên 30 vụ, Tân Trụ trên 20 vụ, phần còn lại là các xã vùng ven của TP Tân An và huyện Bến Lức), lấy trên 200 chỉ vàng, bán chia nhau tiêu xài

Nhã Phong
.
.
.