Thông tin gây sốc về vụ sập lò vôi khiến 5 người tử vong

Thứ Hai, 04/07/2016, 18:11
Lò vôi của gia đình nhà ông Văn đã dừng hoạt động từ năm 2014. Ngày 3-7, khi mọi người tiến hành dọn dẹp lại lò thì xảy ra sự cố sập lò. Trước khi xảy ra vụ tai nạn 10 ngày, UBND huyện Kinh Môn ra quyết định đình chỉ hoạt động lò vôi của ông Văn vì gây ô nhiễm đến môi trường.

Ngày 4-7, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kinh Môn cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động sập lò vôi khiến 5 người tử vong tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn ngày 3-7.

Hiện trường vụ sập lò vôi.

Sáng ngày 4/7, UBND huyện Kinh Môn có báo cáo gửi UBND tỉnh Hải Dương thông tin về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này. Ngày 4/7, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Hải Dương đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ sập lò vôi trên địa bàn thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn,

Theo báo cáo của UBND huyện Kinh Môn, vào khoảng 14h, ngày 3-7, tại khu 6, thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ sập lò vôi của hộ gia đình nhà ông Nguyễn Văn Văn (47 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn).

 Thời điểm xảy ra vụ việc có 5 lao động đang thực hiện việc tu sửa trong lò vôi gồm: Nguyễn Văn Luân (23 tuổi, Khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn con trai ông Văn); Trần Văn Dũng (28 tuổi, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, là con nuôi ông Văn); Nguyễn Văn Ví (59 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn (lao động làm thuê); Trương Văn Côi, 59 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn (lao động làm thuê) và Trương Văn Bưởi, 48 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 5, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn (lao động làm thuê).

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kinh Môn cùng các lực lượng chức năng của huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân công lực lượng, bố trí xe cứu thương và phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương cứu hộ các nạn nhân. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp giải quyết vụ việc.

 Đến khoảng 16h cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân đã đưa được 5 lao động ra khỏi lò. Tuy nhiên, 5 người trên đều tử vong. Các Sở, ngành chức năng có liên quan của tỉnh phối hợp với huyện vận động, thuyết phục các gia đình nạn nhân phối hợp để hoàn thiện việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, Công an huyện Kinh Môn phân công lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, người dân đưa các nạn nhân ra ngoài khu vực lò bị sập. Đồng thời, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. 

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn lao động nói trên được xác định là do lò vôi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Văn là lò vôi được xây dựng từ lâu. Ngày 3-7, gia đình ông Văn thuê người tu sửa, trong quá trình tu sửa, phần bên trong của lò bất ngờ đổ sập dẫn đến 5 lao động tử vong tại chỗ.

UBND tỉnh Hải Dương hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng; Huyện ủy, UBND huyện Kinh Môn, Đảng ủy, UBND thị trấn Phú Thứ kịp thời động viên, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 7.400.000 đồng (trong đó huyện hỗ trợ 5.400.000 đồng/nạn nhân, thị trấn hỗ trợ 2.000.000 đồng/nạn nhân).

Hiện nay, UBND huyện Kinh Môn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương, các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Lê Văn Bí, Phó Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn huyện Kinh Môn hiện có gần 20 lò vôi (loại cũ và liên tục). Lò vôi của gia đình nhà ông Nguyễn Văn Văn tại khu 6, thị trấn Phú Thứ đã dừng hoạt động từ năm 2014. Tuy nhiên, cách đây 10 ngày lò mới dừng hẳn.

Ngày 3-7, khi mọi người tiến hành dọn dẹp lại lò thì xảy ra sự cố sập lò. Vụ tai nạn lao động này là sự cố ngoài mong muốn. Trước khi xảy ra vụ tai nạn 10 ngày, UBND huyện Kinh Môn ra quyết định đình chỉ hoạt động lò vôi của ông Văn vì gây ô nhiễm đến môi trường. Lò vôi này nằm trong khu đông dân cư sinh sống.

Sau khi tai nạn xảy ra, các ban ngành chức năng của tỉnh Hải Dương, huyện Kinh Môn và thị trấn Phú Thứ có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Ngoài việc tổ chức thăm hỏi, động viên, các ban ngành trong huyện Kinh Môn thống nhất hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5,4 triệu đồng. UBND thị trấn Phú Thứ, 2 triệu đồng/nạn nhân.

Hiện tại, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kinh Môn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Ngày 4-7, các gia đình đã tiến hành tổ chức lễ an táng cho những nạn nhân.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có nhiều lò vôi nằm rải rác tại các địa phương. Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hải Dương gồm: Sở Xây dựng, Cục thuế, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở LĐ - TB& XH…  phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các lò vôi trên địa bàn.

Đ.H.
.
.
.