Lộ diện tên cướp táo tợn từ số đuôi biển kiểm soát xe máy

Thứ Năm, 05/05/2016, 08:22
Rạng sáng 29-4, trực ban Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) tiếp nhận tin báo của chị Lương Thị Lan (26 tuổi, ngụ tổ 2, khu phố 1, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) vì bị cướp.


Chị Lan kể, lúc 0h30 ngày 29-4, chị điều khiển xe tay ga hiệu Nouvo LX biển số 93T6-6446 chở người bạn gái ra đón xe khách tại QL14 để đi tỉnh Đắk Lắk rồi quay về.

Cách nhà khoảng 70m thì bất ngờ chị bị một thanh niên đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên ép xe vào lề đường khiến chị phải thắng gấp, té ngã xuống đường.

Lập tức, đối tượng đã nhảy xuống xe tiến về phía chị. Chị Lan tri hô “Cướp, cướp…”. Kẻ cướp rút trong người ra một con dao chỉ vào mặt chị Lan và gằn giọng: “Im lặng, không tao giết”. Quá hoảng sợ, chị Lan không dám kêu nữa. Tên cướp đẩy chị sang một bên và lục lọi cốp xe lấy chiếc điện thoại hiệu OPPO FIND 7A màu trắng đen cùng 6 tờ tiền đôla Mỹ và một số tiền Việt Nam.

Do điện thoại có cài mật khẩu nên kẻ cướp bắt chị Lan cung cấp mật khẩu xong mới chịu lên xe tẩu thoát. Chị Lan chỉ nhớ dáng người tên cướp hơi gầy và có đội mũ bảo hiểm. Chiếc xe máy mà đối tượng sử dụng hiệu Sirius BKS có 5 số và số đuôi 19.

Phan Công Phương .

Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Đồng Xoài đã phân công trinh sát ráo riết truy tìm. Chủ nhân của chiếc xe máy Sirius nghi vấn mà đối tượng sử dụng gây án là Phan Thị Diễm Thu (41 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng), mang BKS 93P1-786.19.

Chị Thu cho biết, lúc 20h tối 28-4, sau khi ăn cơm xong, Phan Công Phương (em chị Thu, 26 tuổi,) có mượn xe đến thăm bạn gái ở thị xã Đồng Xoài.

Khoảng 6h ngày 29-4, chị thấy Phương đang ngủ và dựng chiếc xe máy ở nhà. Đến ngày 4-5, trinh sát đã bắt giữ Phương.

Theo lời khai của đối tượng, sau khi thăm bạn gái ở thị xã Đồng Xoài, đến khoảng 0h20 ngày 29-4 thì Phương điều khiển xe máy về nhà. Trên đường đi, Phương định ghé vào nhà một người bạn ở khu phố 3, phường Tân Đồng (thị xã Đồng Xoài) để ngủ nhờ qua đêm thì phát hiện chị Lan nên ra tay cướp.

Đến 14h cùng ngày, Phương đem 6 tờ tiền đôla Mỹ đến đổi cho anh Nguyễn Văn Thùy (28 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung) được 250.000đ. Phương từng có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

T.Thành - V.Thùy
.
.
.