Lộ diện "động lắc" trong khu tập thể

Thứ Hai, 28/11/2011, 15:44
Vào lúc 0h15 sáng 26/11, hàng chục cán bộ thuộc Phòng 4 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội; Phòng Phòng chống ma túy Cảnh sát biển - Bộ Quốc phòng và Công an quận Tây Hồ đã bất ngờ ập vào quán bar - cafe SIS & BRO, tại số 8, đường 2 khu tập thể F361 An Dương, do Trần Mai Khanh (37 tuổi), ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy làm chủ.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện trên phòng hát tầng 3 có 11 đối tượng (6 nam và 5 nữ), đang quay cuồng theo tiếng nhạc mạnh, biểu hiện "phê" ma túy, trong đó có Trần Văn Hòa 19 tuổi) - nhân viên phục vụ quán, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc. Kiểm tra căn phòng rộng chừng 20m2 này, lực lượng Công an thu giữ 1 túi Ketamin, 3 viên "thuốc lắc", 11 vỏ hộp nhựa dính ma túy. Trên tầng 5, lực lượng Công an thu thêm 2 viên "thuốc lắc", 1 túi Ketamin.

Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ tầng 2, lực lượng Công an thu giữ 31 viên nhộng màu xanh (ma túy tổng hợp nhóm ATS), 10 viên nhộng màu đỏ (đang giám định), cùng nhiều tẩu hút tự tạo dính ma túy tổng hợp. Nhóm này cùng với một số đối tượng liên quan được đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ làm rõ. Được biết, cơ quan Công an đang tạm giữ 13 đối tượng. Kết quả phân tích mẫu nước tiểu của số đối tượng này cho thấy, 11/13 "dân chơi" phản ứng dương tính với ma túy.

Lực lượng Công an khám xét "động lắc".

Sáng 27/11, Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ,  Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ký lệnh khám xét khẩn cấp tại số 8, đường 2 khu tập thể F361 An Dương của Trần Mai Khanh do có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét, Công an thu giữ thêm 9 gói nilon chứa ma túy dạng "đá", được cất giấu dưới bể nước trên tầng 5 ngôi nhà.

Hiện vụ án đang được các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ

Hoà Hiền
.
.
.