Lô cao su bị nhóm đối tượng ngăn cản đấu giá tăng 22 tỷ đồng

Thứ Ba, 28/02/2017, 19:37
Ngày 28-2, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đã bán đấu giá thành công lô cao su thanh lý gồm 39.000 cây là tài sản nhà nước thuộc Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (trực thuộc UBND tỉnh). Kết quả buổi đấu giá, lô cao su đã tăng từ giá khởi điểm là 45,2 tỷ đồng lên giá bán thành công cho người trả giá cao nhất 67,2 tỷ đồng (tăng 22 tỷ đồng).


Theo ông Ngô Điền Long, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước: Nhằm tránh lặp lại tình trạng các đối tượng “giang hồ” đe dọa, cản trở phiên đấu giá nên trung tâm đã mời lực lượng Công an đến bảo vệ buổi đấu giá. Ngoài ra, hình thức đấu giá cũng được thay đổi. Thay vì chỉ bỏ phiếu tại một địa điểm duy nhất, những người tham gia đấu giá được bỏ phiếu kín tại một trong hai địa điểm gồm, trụ sở trung tâm đấu giá hoặc trụ sở chủ sở hữu tài sản là công ty cao su Sông Bé. Kết quả, cả 16 doanh nghiệp tham gia đấu giá đều trả giá cao hơn giá khởi điểm. Với kết quả trúng đấu giá như trên đã tránh làm thất thoát cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Như Báo CAND đã đưa tin, tại buổi đấu giá ngày 23-2, nhiều đối tượng lạ mặt xăm trổ, bặm trợn đã xuất hiện tại buổi đấu giá lô cao su đe dọa những người tham gia đấu giá chỉ được trả giá thấp (sẽ không trúng đấu giá). Các đối tượng này đe dọa rằng, nếu không nghe lời sẽ “không được yên”. Do vậy, buổi đấu giá đã phải tạm hoãn tới ngày 28-2 mới tổ chức lại. Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang điều tra làm rõ những đối tượng “giang hồ” tới khống chế buổi đấu giá. 

T.Thành-C.Bình
.
.
.