Lĩnh án vì cho “bạn gái nhí” ngủ lại nhà

Thứ Ba, 11/08/2020, 16:08
Gia đình phát hiện con gái chưa đủ 12 tuổi ngủ qua đêm ở nhà người khác nên nghi ngờ bị xâm hại tình dục, đã báo cơ quan điều tra vào cuộc.

Ngày 11/8, TAND TP Cần Thơ, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, ngụ quận Thốt Nốt), 12 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, tháng 12/2019, qua mạng xã hội, Hậu quen với P.T.C.X. (SN 2008, ngụ huyện Thới Lai). Hai người thường nhắn tin, sau đó nảy sinh tình cảm.

Bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 23/12/2019, X. nói với gia đình là đến trường, sau đó đón xe đến nhà bạn trai ở quận Thốt Nốt. Hậu lấy xe ra đón X., đưa về nhà và giới thiệu là bạn gái.

Chiều hôm đó, gia đình không thấy con gái về nhà nên tìm kiếm. Trong máy tính bảng, gia đình phát hiện con gái thường nhắn tin tình cảm với bạn trai quen qua mạng nên sinh nghi.

Sáng hôm sau, gia đình tìm đến phát hiện con gái ở nhà Hậu nên báo cơ quan điều tra. Hậu thừa nhận, đã hai lần xâm hại tình dục nạn nhân. 

Thời điểm bị xâm hại, nạn nhân chưa đủ 12 tuổi nên Hậu bị truy cứu trách nhiệm về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Như Anh
.
.
.