Lĩnh án tù vì mang súng đi đòi nợ

Thứ Ba, 02/02/2021, 13:26
Ngày 2/2/2021, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 2 bị cáo cùng trú thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắc Lắc là Ngô Văn Bạo (SN 1983) 12 năm tù, Nguyễn Bá Khôi (SN 1996) 9 năm 6 tháng tù cùng về 2 tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích (Viện kiểm sát truy tố tội giết người nhưng Tòa thấy không đủ căn cứ nên đã chuyển tội danh).


Theo cáo trạng, Bạo có mâu thuẫn với Bùi Thanh Duy về việc Bạo nghi ngờ đã đưa nhầm cho Duy số tiền đánh bạc 20 triệu đồng vào ngày 21/3/2019 tại thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa. Do Bạo biết Nguyễn Đức Bằng là “anh ngoài xã hội” của Duy, đồng thời Bạo nghĩ Bằng là người tổ chức sòng bạc nên Bạo nảy sinh ý định tìm gặp Bằng để yêu cầu Bằng nói Duy trả lại tiền.

Bị cáo Bạo và Khôi tại tòa.

Khoảng 12h ngày 22/3/2019, Bạo lái xe ô tô mang theo 1 súng đồ chơi bắn pháo, 1 “súng phà” (súng bắn đạn hoa cải), 1 súng kíp, 1 dao (loại dao chặt mía dài 60cm) chở Khôi, Phùng Văn Vinh, Lục Văn Uyên, Trương Văn Linh đi từ huyện huyện M’Đrắk, tỉnh Đắc Lắc tới khu đất trống thuộc thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để chơi đánh bạc. 

Trên đường đi, Bạo kể lại việc mâu thuẫn với Duy cho Khôi biết và dặn Khôi nếu Bằng, Duy không đưa tiền thì lấy súng và dao đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe ô tô mang vào để đánh Bằng lấy tiền. Lúc này, Uyên, Linh, Vinh ngủ nên không biết Bạo, Khôi bàn bạc việc đánh Bằng để lấy tiền. Đến khoảng 13h30’ cùng ngày, Bạo, Khôi, Uyên, Linh, Vinh đến nơi, nhưng sòng bạc chưa hoạt động.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Bằng cùng Duy, Nguyễn Ngọc Tôn, Nguyễn Khắc Tâm đến khu đất rẫy nêu trên. Bạo yêu cầu Bằng trả 20 triệu đồng, Bằng không đồng ý nên xảy ra cãi nhau. Bạo quay lại ra hiệu cho Khôi chuẩn bị súng, dao. Khôi ra ô tô lấy 1 cây “súng phà”, 1 cây súng kíp mang vào đúng gần Bạo. 

Sau đó, Bạo lấy trong giỏ xách đeo trên người 1 cây súng đồ chơi bắn pháo bắn một phát chỉ thiên rồi yêu cầu Bằng đưa tiền, nhưng Bằng không đồng ý. Bạo cất khẩu súng bắn pháo vào túi đeo trước ngực rồi đi lại chỗ Khôi. Khôi lấy khẩu “súng phà” đưa cho Bạo, còn Khôi cầm súng kíp và cây dao. 

Bạo cầm súng đi đến chỗ Bằng đứng khoảng 3 – 5 mét rồi bắn 1 phát trúng vào chân phải của Bằng làm Bằng ngã quỵ. Bạo tiếp tục yêu cầu Bằng đưa tiền. Lúc này, sợ Bạo bắn tiếp, Bằng nói Duy lấy 20 triệu đồng từ túi xách của Bằng đưa cho Bạo. Còn Khôi cầm dao, súng kíp đuổi đánh Tôn nhưng không đánh được.

Sau khi lấy được 20 triệu đồng, Bạo, Khôi, Uyên, Linh, Vinh lên xe ô tô bỏ đi. Khi đi được một đoạn thì Khôi, Uyên, Linh, Vinh nói Bạo dừng xe để Khôi, Uyên, Linh, Vinh xuống rồi mỗi người tự đón xe về huyện M’Đrắk, tỉnh Đắc Lắc. Còn Bạo trên đường về lại huyện M’Đrắk đã vứt bỏ cây “súng phà” và dao ở dọc đường. Còn Bằng được Duy, Tôn, Tâm đưa đi cấp cứu hậu quả bị thương tật 42%.

Hoàng Phúc
.
.
.