Lĩnh án chung thân vì "ăn" tiền chính sách

Thứ Bảy, 02/10/2010, 16:57
Ngày 30/9, HĐXX sơ thẩm TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt tù chung thân đối với Huỳnh Ngọc Minh (41 tuổi, ngụ KV Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng) về tội danh "Tham ô tài sản".

Từ năm 1991, Minh làm việc tại Ban Thương binh - Xã hội thị trấn Cái Răng, trực thuộc UBND thị trấn Cái Răng, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (cũ), nay là phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, với nhiệm vụ chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Minh đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, tin tưởng, thiếu kiểm tra của lãnh đạo và cán bộ chính sách, kế toán Phòng Thương binh - Xã hội để chiếm đoạt tiền của Nhà nước từ năm 1991 đến tháng 10/2008 mới bị phát hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng từ thu giữ được, từ tháng 1/1999 đến 10/2008, Minh đã mạo nhận chữ ký, làm thủ tục quyết toán để chiếm đoạt số tiền trợ cấp trên 1 tỷ đồng của 36 trường hợp tuất liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng. Sau khi bị phát hiện, Minh đã bỏ trốn đến ngày 15/7/2009 bị bắt theo lệnh truy nã.

Đối với số tiền chiếm đoạt từ tháng 10/1991 đến tháng 12/1998, do tài liệu chứng từ liên quan bị thất lạc, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau

Đức Văn
.
.
.