Lĩnh 12 tháng tù vì chửi bới, tấn công Tổ công tác bắt giữ gỗ vi phạm

Thứ Sáu, 17/07/2020, 10:46
Sau khi biết xe vận chuyển gỗ bị Tổ công tác phát hiện, lập biên bản, Phương đã đến và chửi bới, tấn công các thành viên Tổ công tác.
Sáng 17/7, thông tin từ Công an huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết, Tòa án nhân dân huyện vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với Phạm Từ Phương (SN 1989, trú làng Git, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang)  về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 14h ngày 5/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của UBND xã Kon Chiêng phát hiện ông Lê Văn Thái (SN 1983, trú làng Git, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) và ông Lang Văn Xuyên (SN 1991, trú Tổ 4, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai) đang bốc dỡ 13 khúc gỗ Căm xe từ sân nhà ông Thái lên xe ô tô loại 16 chỗ mang BKS 47B-007.03.

Qua kiểm tra, Tổ công tác xác định số gỗ nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nên yêu cầu dừng bốc dỡ, giữ nguyên hiện trường để lập biên bản vi phạm.

Thấy vậy, Xuyên gọi điện thoại cho Phạm Từ Phương thông báo vụ việc. Khoảng 5 phút sau, Phương đi nhờ xe môtô của một thanh niên (không rõ lai lịch) đến nhà ông Thái để xin Tổ công tác không lập biên bản nhưng không được đồng ý. Không xin được, Phương trèo lên xe ôtô và dùng tay hất gỗ xuống đất thì bị Tổ công tác ngăn cản.

Quang cảnh phiên xét xử.

Bực tức, Phương đã chửi bới và rút từ trong người ra 1 vật kim loại có hình dạng giống khẩu súng (do Phương tự làm, không có khả năng bắn ra đạn) chĩa vào thành viên Tổ công tác. Tiếp đó, Phương dùng vật kim loại này đánh vào đầu và dùng tay đánh vào vùng mặt các thành viên Tổ công tác.

Lúc này, ông Thái đứng ra can ngăn Phương và để Tổ công tác đi về. Sau đó, ông Thái cùng Xuyên bốc dỡ hết số gỗ này lên xe ôtô và chở đi cất giấu.

Chưa dừng lại, Phạm Từ Phương nhờ 1 thanh niên (không rõ lai lịch) chở đến UBND xã Kon Chiêng tiếp tục chửi bới rồi mới bỏ về nhà.

Trên đường về nhà, Phương gặp 2 đồng chí Công an huyện Mang Yang tại khu vực làng Toak, xã Kon Chiêng nên ném vật kim loại dùng để đánh các thành viên Tổ công tác xuống suối.

Đến ngày 6/2, Phạm Từ Phương đến Công an huyện Mang Yang đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cùng quá trình xét hỏi, tranh luận, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Mang Yang đã tuyên phạt Phạm Từ Phương 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.      

Chí Hào
.
.
.