Liên tục bắt giữ các vụ khai thác cát trái phép

Thứ Tư, 16/03/2016, 16:46
Ngày 16-3, tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy, Công an Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian gần đây, lực lượng của đơn vị liên tục phát hiện, bắt giữ các phà sắt khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu. 

Cụ thể, vào lúc 21h đêm 15-3, lực lượng của đơn vị đã mật phục bắt quả tang một phà sắt của ông Trần Văn Danh (30 tuổi), trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đang neo đậu giữa sông Ngàn Sâu và sử dụng phương tiện máy móc hút cát trái phép.

Lực lượng CSGT đường thủy Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu.

Trước đó lực lượng Công an Hà Tĩnh cũng đã liên tục phát hiện bắt giữ nhiều phà sắt, nhiều đối tượng khai thác cát trái phép phá sông Ngàn Sâu như Hồ Quang Trung, trú xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An;  Phạm Quang Chính, trú xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh; Trần Văn Cường, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ…

Cùng ngày tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Võ Huy Cảm (42 tuổi) ở thôn Phú Cát, xã Lương Ninh khi đang khai thác cát trái phép tại khu vực cồn Nổi trên sông Nhật Lệ, Quảng Bình. Các đối tượng Nguyễn Hữu Xuân (39 tuổi), trú thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh; Nguyễn Đức Thiện (25 tuổi) và Trần Văn Nam (21 tuổi), đều ở thôn Phúc Lộc, xã Gia Ninh đang khai thác cát trái phép trên sông Long Đại, Quảng Bình.

Sông Lam
.
.
.