Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hồ Chí Minh:

Liên tiếp xóa sổ nhiều tụ điểm tệ nạn

Thứ Năm, 01/01/2015, 10:02
Trong những ngày cuối năm 2014, Đội 5, Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Công an các quận triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn, lập biên bản tạm giữ 80 đối tượng, gần 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Khoảng 15h ngày 28/12/2014, lực lượng chức năng phối hợp bao vây trường gà được tổ chức trước bãi đất trống thuộc tổ 11, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 7, bắt quả tang 22 đối tượng đang đá gà ăn tiền. Trường gà này do đối tượng Nguyễn Duy Tân (SN 1980, ngụ quận 7) đứng ra tổ chức từ 10-17h mỗi ngày, đá từ 5-7 độ gà.

Trước đó 1 ngày, khoảng 13h15’ ngày 27/12, một trường gà tại bãi đất trống nằm trong hẻm 237, Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành (quận 12) cũng bị xóa sổ với 26 đối tượng bị bắt giữ. Đồng làm chủ trường gà này là Huỳnh Công Danh (tự Quang Em, 38 tuổi) và Lê Tấn Hoàng (Trúc, 44 tuổi, cùng ngụ quận 12) khai nhận tổ chức trường gà  khoảng 1 tuần lễ thì bị phát hiện. Mỗi ngày nơi đây thu hút từ 20-30 con bạc tham gia sát phạt, đá từ 3-5 độ gà.

Một trường gà khác do Vũ Hồng Nhật (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tổ chức trước nhà số 120/4, đường 4, phường 16, quận Gò vấp cũng bị phát hiện và bắt giữ 25 đối tượng.

Ngoài ra, Đội 5 còn khám phá một đường dây mại dâm do Đặng Ngân Phụng (SN 992, ngụ quận 11) điều hành. Phụng vốn là tiếp viên của nhiều quán bia ôm trên địa bàn quận 11. Phụng thường xuyên bán dâm cho khách nhậu với giá bình quân 1 triệu đồng/lần nhưng phải trả tiền môi giới cho quản lý nhà hàng hết 30%. Từ đó Phụng nảy ra ý định hình thành đường dây mại dâm. Phụng móc nối với nhiều tiếp viên mà mình quen biết gia nhập vào đường dây do thị đứng ra làm môi giới.

Khoảng 1h45’ ngày 26/12/2014, Phụng và 2 gái mại dâm khác đến khách sạn Phụng Linh (quận 6) để bán dâm thì bị các trinh sát Đội 5 bắt quả tang. Các gái mại dâm cho biết, giá bán dâm là 1 triệu đồng/lần, Phụng lấy 100 ngàn đồng tiền môi giới.

M.Hải
.
.
.