Công an TP Đà Nẵng:

Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm trộm cắp xe máy

Chủ Nhật, 07/12/2014, 11:55
Đầu tháng 8/2014, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng, bám địa bàn phát hiện đối tượng Phan Văn Trung (28 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), đã có 3 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản” có nhiều biểu hiện bất minh. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, không có công ăn việc làm ổn định nhưng lúc nào Trung cũng rủng rỉnh tiền, thường xuyên lui tới những điểm ăn chơi.

Trưa 8/8/2014, nhận được đơn trình báo mất xe máy của chị Lê Thị Vân (tạm trú tổ 46A, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), các trinh sát nắm được thông tin Trung có điều khiển xe máy như đặc điểm xe chị Vân bị mất đến khu vực quận Cẩm Lệ gạ bán với giá 4 triệu đồng…

Nhanh chóng điều tra thu thập chứng cứ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng tạm giữ chiếc xe máy và ra lệnh bắt khẩn cấp Trung để đấu tranh làm rõ. Trung khai nhận cùng Trần Thị Hồng Quyên (25 tuổi, cùng trú phường Thanh Khê Đông) trộm xe máy của chị Vân. Từ vụ việc này, lực lượng Công an đã làm rõ nhiều vụ trộm cắp xe máy do nhóm của Trung thực hiện.

Tại địa bàn quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), từ việc điều tra chiếc xe Exciter bị mất trộm của anh Đặng Hiệp (trú tổ 20, phường Hòa Thọ Tây) xảy ra tối 16/9/2014, lực lượng Công an đã phát hiện chiếc xe Wave màu đen vô chủ, dựng ở vỉa hè cách nhà anh Hiệp khoảng 20m. Nhận định đây là phương tiện gây án mà bọn trộm bỏ lại khi bị người dân truy đuổi, Công an phường Hòa Thọ Tây đã tổ chức mai phục và khuya hôm đó đã tóm được 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Lưu (27 tuổi) và Huỳnh Anh Pháp (19 tuổi), cùng trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Trong đó, Pháp là kẻ vừa trộm xe máy của anh Hiệp. Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an quận Cẩm Lệ còn phát hiện Pháp và đồng bọn thực hiện 10 vụ trộm xe máy tại 2 địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Công an quận Cẩm Lệ đã làm rõ và khởi tố 5 đối tượng khác có liên quan về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo Kế hoạch chuyên đề 807 của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, từ đầu tháng 8 đến nay, Công an quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu; Công an huyện Hòa Vang và lực lượng Cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm khác thuộc Phòng Cảnh sát BV&CĐ Công an TP Đà Nẵng cũng đã triệt phá nhiều ổ nhóm, bắt giữ hàng chục đối tượng trộm cắp xe máy. Theo Đại tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng, hoạt động đấu tranh với tội phạm trộm cắp trên địa bàn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là từ nay đến giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Thân Lai
.
.
.