Liên tiếp triệt phá 2 chuyên án ma túy lớn thu giữ 23 bánh heroin

Thứ Năm, 25/12/2014, 17:34
Sau một thời gian vất vả theo dõi và lập án đấu tranh, trong 2 ngày 23 và 24/12, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đã huy động lực lượng tổ chức đấu tranh, triệt phá 2 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ. Bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 23 bánh heroin.

Tối ngày 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Sồng A Vấu (30 tuổi), trú tại xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang vận chuyển 10 bánh heroin từ Lào qua Sơn La về Thanh Hóa để tiêu thụ. Để bắt được đối tượng này, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã kiên trì mật phục, khi phát hiện đối tượng đang vận chuyển ma túy bằng xe máy trên Quốc lộ 15A (đoạn qua địa bàn xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa), tổ trinh sát lập tức áp sát bắt giữ.  

Lương Văn Thường và Lộc Văn Sứng cùng tang vật chuyên án.

Tiếp đó, vào khoảng 16h ngày 24/12, tại địa bàn khu phố 2, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng Lương Văn Thường (sinh năm 1975), trú tại bản Na Hin, xã Mường Chanh và Lộc Văn Sứng (sinh năm 1980), trú tại bản Na Hào, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát vận chuyển 13 bánh heroin từ Lào vào Thanh Hóa đi tiêu thụ. Khi phát hiện thấy lực lượng Công an, 2 đối tượng này đã vứt xe máy và tang vật bỏ chạy. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt và sự mưu trí, dũng cảm của các lực lượng trinh sát, 2 đối tượng Lương Văn Thường và Lộc Văn Sứng đã bị bắt gọn. Lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ 13 bánh heroin và một số tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội.

Rạng sáng 25/12, tổ công tác đã bắt và dẫn giải Lương Văn Thường và Lộc Văn Sứng về đến Công an Thanh Hóa.

Đại tá Nguyễn Văn Bính tặng hoa chúc mừng tổ công tác.

Ngay trong đêm 24, rạng sáng ngày 25/12, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã  chúc mừng chiến công đặc biệt  của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đây cũng là 2 chuyên án mua bán, vận chuyển heroin lớn nhất từ trước đến nay bị lực lượng Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Đình Hợp
.
.
.