Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh:

Liên tiếp khám phá 2 nhóm cướp tài sản

Thứ Sáu, 15/05/2009, 23:55
Anh Lưu Trung Đức đang ngồi tâm sự với bạn gái tại lối vào trung tâm Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (Hạ Long) thì có hai thanh niên ập đến rút dao khống chế, cướp ĐTDĐ và xe máy.

Lúc 1h45' ngày 5/5, Công an TP Hạ Long điều tra làm rõ, ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Trần Phú Thủy, 27 tuổi, ĐKTT tại cụm 3, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, tạm trú tại khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long và 3 đối tượng ở TP Hạ Long là Đồng Văn Hiển, 18 tuổi, ở khu 3; Phạm Đức Chính, 19 tuổi, trú tại khu 2, cùng thuộc phường Hà Tu và Nguyễn Văn Thắng, 17 tuổi, nhà ở khu 6A, phường Hà Phong.

Nhóm này đã cướp xe máy của chị Vũ Thị Thanh, ở TP Hạ Long vào tối 27/4, rồi đem sang Hải Phòng bán được 5,4 triệu đồng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 2/2009, nhóm này đã cướp xe máy Nouvo của anh Trịnh Trung Kiên, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, khi anh Kiên đang ngồi tâm sự cùng bạn gái. Cũng tại TP Hạ Long, trong tháng 3/2009, chúng trộm cắp 2 xe máy đem bán.

Anh Lưu Trung Đức, trú tại khu 5 phường Tuần Châu cho biết khi anh đang ngồi tâm sự với bạn gái tại lối vào trung tâm Khu du lịch quốc tế Tuần Châu thì có hai thanh niên ập đến rút dao khống chế, cướp ĐTDĐ và xe máy.

Cách điểm anh Đức bị cướp không xa, lúc khoảng 22h ngày 3/5, anh Trịnh Văn Tuân và chị Nguyễn Khánh Chi, đều trú tại tập thể Công ty Âu Lạc đã bị 3 thanh niên đèo nhau trên một xe máy từ phía sau vượt lên chặn đầu rồi rút dao khống chế cướp xe và hai ĐTDĐ.

Đến ngày 12/5, Công an TP Hạ Long đã bắt 3 đối tượng là thủ phạm gây ra hai vụ cướp trên là Đinh Văn Hưng, 20 tuổi; Nguyễn Văn Ước, 24 tuổi và Phạm Đức Hiếu, 20 tuổi, đều trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh

Minh Châu
.
.
.