Lấy xe máy đi không hỏi rồi chém trọng thương chủ xe

Thứ Tư, 07/08/2019, 10:20
Vốn bản tính côn đồ, sẵn có hơi men Tấn tự ý lấy xe của Minh lái về nhà, lại còn lấy dao đuổi chặn đường chém nhiều nhát vào người làm Minh bị thương tật 15%.


Sáng nay ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phạm Minh Tấn, 23 tuổi ngụ xã Định Hòa, huyện Gò Quao về hành vi cố ý gây thương tích. Tấn vừa bị bắt theo lệnh truy nã sau 1 năm gây án rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra Tấn khai nhận hơn 1 năm trước ngồi nhậu chung với Lê Nhựt Minh, (27 tuổi) tại nhà người quen ở xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng. 

Đối tượng Phạm Minh Tấn.

Cuộc nhậu kéo dài đến khuya, khi đã thấm say Tấn ra về thì thấy xe của Minh đậu trước sân có gắn sẵn chìa khóa nên lấy chạy về nhà. Một lúc sau, Minh nhờ bạn chở đến nhà Tấn lấy lại xe rồi 2 bên xảy cự cãi về chuyện Tấn tự tiện lấy xe. 

Vốn bản tính côn đồ, sẵn có hơi men trong người Tấn liền đánh Minh té xuống sông thì được mọi người can ngăn nên Minh bỏ về. Chưa dừng lại, Tấn lấy dao tiếp tục đuổi theo chặn đường chém nhiều nhát vào người làm Minh bị thương tật 15%. Gây án xong Tấn bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương, bị Công an phát lệnh truy nã và bị bắt vào cuối tháng 7-2019.

Văn Vũ
.
.
.