Lấy oán trả ân

Thứ Năm, 07/04/2005, 09:34

Được chú ruột thương tình cưu mang và tạo công ăn việc làm sau những ngày tháng dài tù tội nhưng Dương Thanh Hiệp vẫn không tỉnh ngộ. Hắn trả ơn bằng việc... cuỗm toàn bộ tài sản quý giá của ông chú để tiếp tục ăn chơi.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, mới 15 tuổi, Dương Thanh Hiệp đã có tiền sự về tội trộm tài sản và sau đó được Công an huyện Hàm Thuận Nam lập hồ sơ đưa đi Trường Giáo dưỡng tại tỉnh Đồng Nai. Năm 2000 trở về nhà, Hiệp lại trộm 29 triệu đồng của người quen, lần này Hiệp bị tuyên án 36 tháng tù giam. Tháng 10/2004 mãn hạn tù, Hiệp được người chú ruột là Dương Thanh Dũng, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh, thương tình kêu lên phụ buôn bán trái cây tại nhà chú.

Sáng 18/3, Hiệp được tin cha mẹ nhắn về nhà có việc gấp. Hiệp  được chú Dũng chở ra bến xe Tân Châu và cho tiền để về quê. Trong lúc chờ xe chạy, Hiệp chợt nảy sinh ý định sẽ trộm một khoản tiền lớn của chú rồi mới về để “lấy le” với mọi người ở quê. Sau khi biết chắc là chú thím Dũng đã đi Tp.HCM, khoảng 19h cùng ngày, Hiệp mượn 1 xà beng của người bạn và nói dối là đem về nhà chú Dũng nhổ đinh, sau đó Hiệp lại đến nhà một người bạn khác rủ đi chơi và nhờ chở Hiệp về nhà chú.

Sau khi chờ các em trong nhà chú ngủ say, Hiệp leo rào đột nhập vào nhà, lấy chìa khóa mở cửa phòng riêng của chú, dùng xà beng cạy két sắt trộm tiền, vàng. Ngày 19/3, khi vợ chồng anh Dũng từ Tp.HCM về nhà thì phát hiện bị mất tiền nên đã trình báo Công an huyện Tân Châu. Theo lời khai của chủ nhà thì tài sản bị mất trộm gồm: 170.000.000 đồng, 2.030 USD.

Sau thời gian ngắn khoanh vùng và xác minh đối tượng, Công an huyện Tân Châu có đủ cơ sở để ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Thanh Hiệp. Tại Công an huyện Tân Châu, Hiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Sau khi trộm được tài sản trên, Hiệp bắt xe về chợ Long Hoa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh mua 1 ĐTDĐ, bán sợi dây chuyền để mua 1 chiếc lắc và 1 nhẫn (khoảng 7 chỉ vàng 24K). Số tiền, vàng còn lại, y tiêu xài dọc đường và dự định đem về nhà cất giấu. Hiện tại, Công an Tân Châu đã thu tang vật gồm: 115.295.000 đồng, 2.030 USD, 1 ĐTDĐ mới mua cùng toàn bộ số vàng

Kim Hoàn
.
.
.