Lắp trái phép thiết bị viễn thông để “móc túi” gần 3,6 tỷ đồng của VNPT

Thứ Năm, 25/01/2018, 17:21
Ngày 26-1, Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng quyết định truy tố nhóm đối tượng lắp đặt thiết bị viễn thông nhằm chiếm đoạt tiền cước.

Các đối tượng gồm Phạm Ngọc Anh, 31 tuổi, trú tại xã Hải Xuân, TP Móng Cải, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Trịnh, 35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH viễn thông Phú Thịnh, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Tuấn, 36 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội và Trần Thị Tâm, 32 tuổi, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Từ cuối 2015, cuối năm 2015, Ngô Khiêm Khiêm (quốc tịch Trung Quốc) nhờ Phạm Ngọc Anh tìm địa điểm ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để lắp đặt các thiết bị chuyển phát sóng.

Ngọc Anh nhận lời và cùng các đối tượng trên lắp đặt 10 thiết bị chuyển phát sóng tại Hà Nội. Đến ngày 17-11-2017, vụ án được phát hiện.

Cơ quan Công an xác định, Phạm Ngọc Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt tiền cước viễn thông của Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) với số tiền gần 3,6 tỷ đồng.
Đào Minh Khoa
.
.
.