Lãnh án vì rạch mặt nhân tình

Thứ Năm, 22/10/2020, 14:26
Sau thời gian chung sống, Hoàng phát hiện người tình có quen người khác nên ghen tuông, cầm dao rạch mặt nhân tình.

Ngày 22/10, TAND TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1977, ngụ phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt) 9 năm tù về tội giết người.

HĐXX nhận định bị cáo vì ghen tuông đã chuẩn bị sẵn hung khí và có ý định giết người. Hành vi của bị cáo thể hiện bản tính ngông cuồng, xem thường tính mạng người khác nên tòa tuyên mức án nêu trên.

Hoàng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2018, Hoàng và L.T.K.Y. chung sống như vợ chồng. Sau đó, Hoàng phát hiện Y. có mối quan hệ khác nên nhắc nhở. Y. đã bỏ về nhà riêng sinh sống.

Chiều 20/4/2018, Hoàng đến gặp Y. yêu cầu quay về chung sống như cũ nhưng không được nên quay về nhà, chuẩn bị hai con dao dự định giết Y. và tình địch.

16h cùng ngày, gặp Y. đang ngồi sau xe máy người khác nên tông xe máy vào. Hoàng cầm dao đâm mạnh vào vùng bụng người đàn ông đi cùng với Y. nhưng bị gãy cán dao. Hoàng quay sang đuổi theo Y., đè lên người nạn nhân và lấy dao rạch nhiều nhát vào mặt.

Hai nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hoàng bị bắt giữ khẩn cấp và khai nhận hành vi phạm tội.

Như Anh
.
.
.