Lãnh án.. vì “hỗn chiến” trong bệnh viện

Thứ Ba, 06/12/2016, 09:24
Chém nhau gây thương tích, cả 2 đối tượng đều được chuyển vào cùng 1 bệnh viện cấp cứu. Do nằm cạnh giường nhau, nên người nhà của 2 bệnh nhân tiếp tục “hỗn chiến”, gây bức xúc trong dư luận.

TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang) vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án “Gây rối trật tự công cộng” tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đối với các bị cáo: Huỳnh Tấn Sơn, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Tấn Hùng, Huỳnh Sông, Lê Thị Mánh, Lương Văn Y, Lương Thị Trang, Nguyễn Thị Trúc Như, Lương Minh Cảnh và Cao Văn Bằng.

Nơi diễn ra vụ hỗn chiến giữa 2 gia đình bệnh nhân vào đêm 20-4.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Rạch Giá, lúc 22h ngày 20-4, do mâu thuẫn từ trước nên Y và Hùng dùng dao chém nhau gây thương tích. Hùng được Sơn, Sông, Mánh và Phát đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Sau đó, Y cũng được Như, Cảnh, Trang và Bằng đưa vào đây điều trị.

Khi gặp nhau tại Khoa cấp cứu, Sơn và Y tiếp tục đánh nhau, dẫn đến hai bên gia đình dùng ghế nhựa, cây truyền dịch, panh kẹp y tế và xe lăn tấn công nhau. Vụ hỗn chiến khiến hàng chục y, bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị phải bỏ chạy, gây mất ANTT, làm gián đoạn hoạt động cấp cứu, chữa bệnh trong gần một giờ, gây xôn xao dư luận.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Tấn Hùng 1 năm tù; Lương Văn Y và Huỳnh Tấn Sơn mỗi người 9 tháng tù; Huỳnh Tấn Phát, Lê Thị Mánh, Lương Thị Trang, Nguyễn Thị Trúc Như, Lương Minh Cảnh và Cao Văn Bằng, mỗi người 6 tháng tù; Huỳnh Sông 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Phiên tòa lưu động diễn ra với sự tham dự của hàng trăm người dân. Trước vành móng ngựa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn, hối hận cùng với những giọt nước mắt muộn màng.

Đức An
.
.
.