Lãnh án vì chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền

Thứ Sáu, 20/05/2016, 09:56
Thua số tiền quá lớn, Diễm (chủ máy game bắn cá) chỉ trả được 11 triệu đồng và 1 xe môtô. Sau đó, Linh (chồng Diễm) đến cơ quan Công an trình báo…


Ngày 19-5, TAND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá, gồm: Phạm Hoài Linh (34 tuổi); Phan Thị Diễm (28 tuổi); Dương Văn Nhứt (32 tuổi); Trần Văn Tuấn (30 tuổi); Võ Thanh Sang (26 tuổi); Nguyễn Hoài Thanh (26 tuổi); Lê Văn Hợp (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Theo cáo trạng, 15h ngày 22-4-2015, Nhứt, Tuấn, Sang, Thanh, Hùng và Hợp đến nhà vợ chồng Linh và Diễm mua điểm chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền (hình thức quy đổi mua 1.000 đồng tương đương 50 điểm). Kết quả, 6 đối tượng thắng tổng cộng 61 triệu đồng.

Thua số tiền quá lớn, Diễm (chủ máy game bắn cá) chỉ trả được 11 triệu đồng và 1 xe môtô. Sau đó, Linh (chồng Diễm) đến cơ quan Công an trình báo.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. TAND tuyên phạt, Diễm 1 năm tù giam; Linh 1 năm tù (cho hưởng án treo); Tuấn 5 tháng tù (cho hưởng án treo); Nhứt, Sang; Thanh, Hợp và Hùng, mỗi bị cáo 4 tháng 19 ngày tù giam.

Văn Vĩnh
.
.
.