Trộm xong tiêu tiền như... đại gia

Thứ Năm, 25/02/2016, 19:25
Ngày 25-2, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Toàn (24 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 22-8-2015, Toàn đến nhà người quen để tìm con dao do người khác để quên. Chủ nhà đi vắng, Toàn nhờ 2 người khác phụ tìm giúp.

Bị cáo Toàn tại phiên tòa.

Khi vào phòng ngủ, Toàn phát hiện dưới đệm có 2 xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng cộng 90 triệu đồng) nên lấy trộm. Số tiền này, Toàn mang đi mua xe môtô trị giá 33 triệu đồng, điện thoại 3,9 triệu đồng để sử dụng.

Sau đó, Toàn chạy lên quận Ninh Kiều thuê khách sạn, mua ma túy và gọi gái đến mua dâm. Mỗi ngày, Toàn tiêu xài như đại gia hết khoảng 5 triệu đồng. Đến ngày 27-8-2015, Toàn bị lực lượng Công an bắt giữ. 

Văn Vĩnh
.
.
.