Lĩnh án tù vì tráo người khám chuyên khoa bé gái bị xâm hại tình dục

Thứ Ba, 12/05/2020, 14:51
Hải và cha ruột của bé gái, mỗi người lãnh 9 tháng tù vì cùng nhau tráo người đến khám chuyên khoa, theo yêu cầu của cơ quan Công an nhằm phục vụ công tác điều tra việc nạn nhân bị xâm hại tình dục. 

Ngày 12/5, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 2000) 10 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nguyễn Long Hải (SN 1993, cùng ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn) 9 tháng tù, Phạm Văn Phong (SN 1976, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 9 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2018, Thắng và em L.T.B.T. (sinh ngày 15/6/2006) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm.

Thắng và Hải tại phiên tòa.

Từ khoảng cuối tháng 9/2018 đến ngày 15/4/2019, Thắng nhiều lần dụ dỗ, xâm hại tình dục nạn nhân khi chưa đủ 13 tuổi. Sự việc sau đó được gia đình phát hiện, trình báo cơ quan Công an.

Ngày 16/4/2019, Công an phường Thới Long có giấy giới thiệu đưa T. đi khám chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn. Hải là chú của Thắng, sợ cháu bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên bàn bạc với Phong (cha ruột nạn nhân), đánh tráo N.T.N.L đi khám thay. 

Bị cáo Phong đồng ý. Khi bác sĩ đang khám cho L. thì cơ quan Công an phát hiện

. Theo kết luận giám định pháp y, thời điểm T. bị xâm hại khi chưa đủ 13 tuổi.

Như Anh
.
.
.