Lạng Sơn: Tóm gọn nhóm cướp tài sản của tài xế đường dài

Thứ Ba, 20/06/2006, 08:34

Nhóm cướp gồm 3 thanh thiếu niên tuổi teens thường tụ tập tại vùng giáp ranh giữa biên giới hai nước Việt - Trung để trộm cắp và cướp tài sản của cánh lái xe đường dài và những người dân buôn bán.

Chúng gồm: Đào Xuân Hào, 19 tuổi, ở khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn); Nguyễn Đăng Công, 18 tuổi, ở Tiền Lâm, Đông Thanh, Lâm Hà và Nguyễn Anh Tuấn, 16 tuổi, ở Mỹ Đức (Hà Tây), hiện đang tạm trú tại Pò Chài, Bằng Tường (Trung Quốc). Cả 3 cùng nghiện hút, lang thang.

Theo đơn tố giác của một số tài xế gửi đến Công an huyện Văn Lãng, nhóm đối tượng này đã dùng dao, gậy đến uy hiếp và cướp tài sản, tiền mặt của họ. Qua quá trình điều tra, xác minh, đến ngày 19/6, lực lượng Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã có đủ chứng cứ để khởi tố các đối tượng trên về tội cướp tài sản.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ

G.T.
.
.
.