Lạng Sơn: Hơn 15 năm trốn truy nã vẫn không thoát

Chủ Nhật, 27/07/2014, 12:43
Theo tài liệu của cơ quan Công an, tháng 12/1998, Nguyễn Bích Thủy đã bị cơ quan Công an bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình các cơ quan chức năng tiến hành tố tụng, do đối tượng đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn áp dụng thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước, Nguyễn Bích Thủy đã đưa cả gia đình bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc với họ hàng, người thân. Với quyết tâm truy bắt, không để lọt tội phạm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chuyên án truy tìm, tập trung lực lượng, phương tiện xác minh tung tích đối tượng.

Qua biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 15 năm trinh sát phát hiện Thủy đang ở Bình Phước. Từ đó lực lượng Công an Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) nhanh chóng xác minh thông tin, truy tìm chính xác được nơi ẩn náu, tổ chức bắt giữ thành công được Nguyễn Bích Thủy, di lý về Lạng Sơn để quy án

Quyên Tâm
.
.
.