Làm tốt công tác vận động đối tượng giết người ra tự thú

Thứ Tư, 13/04/2011, 15:32
Ngày 10/4, Thượng tá Trần Văn Chính, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Quá trình điều tra vụ án giết người xảy ra tại nhà trọ 35/3 khu phố Đồng An 1, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, các điều tra viên làm tốt công tác vận động thân nhân gia đình các đối tượng phạm tội, nên đã nhanh chóng làm rõ vụ án, đến nay đã bắt và vận động 3 đối tượng ra đầu thú.

Vào lúc 22h ngày 22/3, Lê Văn Hiền cùng với bạn gái là Kiều đến nhà chị gái của Kiều là Năm đang ngụ tại nhà trọ số 35/3, khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trước đây. Khi đến nơi, Hiền gặp Năm qua trao đổi thì giữa hai chị em tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Hiền đánh Năm.

Cùng lúc này, Phạm Văn Khan (28 tuổi), ngụ tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú: Khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đi làm về thấy vậy liền lấy dao đuổi chém Hiền. Phan Thanh Hùng (28 tuổi), tạm trú KP Đồng An 1, phường Bình Hòa, đi làm về thấy đánh nhau nên lấy một đoạn cây gỗ, Hùng nhìn thấy Đinh Thái Kiệt (29 tuổi), cùng tạm trú KP Đồng An 1, phường Bình Hòa, điều khiển xe môtô 53X8 - 0043 chạy ngang, Hùng liền kêu Kiệt chở đi đánh Hiền. Trần Hữu Tình (23 tuổi), ngụ tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; tạm trú KP Đồng An 1, phường Bình Hòa, đi làm về cũng lấy cây gỗ đánh Hiền.

Cùng lúc này thì lực lượng dân quân xuất hiện can thiệp nên cả bọn cùng nhau chạy trốn. Riêng Hiền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy đến ngày 23/3 thì tử vong.

Qua xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp Tình, Hiền và Hùng để điều tra làm rõ.

Trần Hữu Tình sau khi chạy trốn được sự động viên của thân nhân và gia đình đã đến đầu thú tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương; đối với Phạm Văn Khan hiện bỏ trốn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã ra lệnh truy nã đồng thời kêu gọi Khan ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng

P.N.
.
.
.