Nhóm cho vay lãi ở Cao Bằng ngang nhiên xông vào nhà lấy đồ trừ nợ

Thứ Hai, 24/12/2018, 19:15
Ngày 24-12, Công an huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) cho biết đơn vị đang phối hợp với một số đơn vị Công an trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và lân cận làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản của một số đối tượng.

Trước đó, ngày 22-12, Công an huyện Bảo Lạc đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng  là: Trần Văn Hữu, SN 1990, trú tại Hòa Mục I, xã Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và Trần Thiên Bình, SN 1996, trú tại Hòa Mục II, xã Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản  xảy ra ngày 19-12-2018  tại Nà Chùa, Thị trấn Bảo Lạc, Cao Bằng.
Cơ quan Công an khám xét nhà đối tượng Trần Văn Hữu.

Cùng ngày, Công an huyện Bảo Lạc phối hợp với Công an huyện Hòa An bắt 2 đối tượng là Ngô Đình Nhu, SN 1988, quê ở xóm 7, xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và Ngô Xuân Hiển, quê ở phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, tạm trú tại Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An cùng tạm trú tại Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An.

Các đối tượng Trần Thiên Bình, Ngô Đình Nhu và ngô Xuân Hiển (từ trái qua) tại cơ quan điều tra.

Ngày 23-12, Công an huyện Bảo Lạc vận động tự thú đối với đối tượng Lý Anh Đức, SN 1998, trú tại tổ 22, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng. Công an huyện Hòa An cũng đã vận động đối tượng Nguyễn Đình Toàn, SN 1990, trú tại thị trấn Nước hai, huyện Hòa An ra tự thú về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 21h, ngày 19-12, nhóm đối tượng gồm Trần Văn Hữu, Trần Thiên Bình, Ngô Đình Nhu, Ngô Xuân Hiển, Lý Anh Đức và Nguyễn Đình Toàn đi xe ô tô nhãn hiệu Mazda đến nhà chị Nông Thị Dương, SN 1984 ở xóm Nà Chùa, Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc uy hiếp lấy một số tài sản có giá trị (gồm 1 tivi Samsung 43 inch; 1 khay trà bằng gỗ nu nghiến; 3 tượng bằng gỗ nu nghiến, 1 tượng cóc bằng gỗ nu nghiến và 1 con dao mèo treo trang trí trên tường nhà) để trừ nợ. 

Tang vật thu giữ tại nơi ở của các đối tượng Hữu, Nhu và Hiển.

Vì trước đó vào khoảng tháng 12-2017 chị Dương có vay tiền của Trần Văn Hữu số tiền là 50 triệu đồng (năm mươi triệu đồng) với lãi suất 1 triệu 500 nghìn đồng/10 triệu đồng/1 tháng và hẹn 2 tháng sau (tức tháng 2-2018) trả cả gốc lẫn lãi nhưng đến hẹn chị Dương chỉ trả được một phần (khoảng mười triệu đồng), cho đến tháng 11-2018 số tiền nợ cả gốc và lãi là 70 triệu đồng. 

Đến 21h ngày 19-12 nhóm thanh niên này đến nhà chị Dương lấy tài sản để trừ nợ và uy hiếp chị.

Một số tang vật khác của vụ án.

Khám xét nơi ở của các đối tượng Hữu, Nhu và Hiển, cơ quan Công an đã thu lại tài sản theo như trình báo của bị hại. Ngoài ra, còn thu được một số tang vật khác gồm: 8 bảng ghi lô đề, 59 giấy vay nợ, 2 giấy quyền sử dụng đất và một số giấy tờ tùy thân khác của nhân dân (chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe...).

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc đang tiếp tục điều tra làm vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
T.Duyên - L.Nguyễn
.
.
.