Làm rõ vụ bảo vệ Công ty 74 đánh người và hủy hoại tài sản

Thứ Sáu, 09/09/2005, 09:46
Do nghi có chở mủ cao su lậu nên các nhân viên bảo vệ Công ty 74 (Gia Lai) đã dùng hung khí chặn lại, đập phá xe và đánh trọng thương 2 người đi trên xe, còn lái xe chạy thoát được.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 4/7, lực lượng bảo vệ Công ty 74 (đóng ở Đức Cơ - Gia Lai) phát hiện chiếc xe ôtô BKS 31A-2564 do Lương Hữu Phước điều khiển chạy trên đường từ hướng Ia Grai đến Đức Cơ.

Do nghi có chở mủ cao su lậu nên các nhân viên bảo vệ trên đã dùng hung khí chặn lại, đập phá xe và đánh trọng thương 2 người đi trên xe là Nguyễn Lâm Đức và Phan Thanh Phương. Riêng tài xế Lương Hữu Phước đã bỏ chạy thoát thân. Mặc dù qua kiểm tra xe không chở một thứ hàng hóa phạm pháp nào nhưng Thiếu tá Hoàng Đình Hà - quyền Trưởng ban Tác chiến và bảo vệ Công ty 74 chỉ đạo cho lực lượng bảo vệ đưa xe ôtô trên cùng 2 người bị đánh về trụ sở Công ty 74 để xử lý…

Sau đó, người thân của các nạn nhân đến xin gặp nhưng phía Công ty 74 đã không giải quyết mà còn bắt giữ, đánh đập, phá xe taxi của họ thuê chở đến… Hiện những người này đang được cơ quan Điều tra hình sự KV6 - Quân khu 5 đưa đi điều trị ở bệnh viện. Vụ việc trên đã khiến dư luận hết sức bất bình, nhưng khi các cơ quan báo chí đến làm việc thì phía cơ quan chức năng đã gây khó khăn và không cho chụp ảnh những chiếc xe bị đập phá.

Ngày 7/9, Thượng tá Trần Phước Cách, Thủ trưởng cơ quan Điều tra hình sự KV6 - Quân khu 5 cho biết, đã cử tổ công tác phối hợp cùng Viện Kiểm sát quân sự KV52 nhanh chóng điều tra làm rõ vụ đánh người, hủy hoại tài sản liên quan đến lực lượng bảo vệ Công ty 74 và sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Dư luận đang chờ sự công minh của pháp luật. Báo CAND sẽ theo dõi và phản ánh vụ việc đến bạn đọc

N.Như
.
.
.