Làm rõ thủ phạm tháo trộm linh kiện, vật tư đường sắt

Thứ Sáu, 19/04/2013, 19:18
Ngày 18/4, Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa điều tra làm rõ vụ việc tháo trộm linh kiện vật tư đường sắt, gây nguy hiểm an toàn chạy tàu.

Thủ phạm là Huỳnh Văn Sâm, 17 tuổi và Đinh Minh Sỹ, 15 tuổi - cùng trú ở xã An Hiệp khai nhận, tối 12/4, hai đối tượng này mang cà lê đến Km 1179+360 trên tuyến đường sắt xuyên Việt tháo trộm đinh cóc, đinh nối đầu mối hai thanh ray và cóc bướm đem bán cho chủ vựa phế liệu Nguyễn Thị Ngọc Ánh, trú ở thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp 120.000 đồng để lấy tiền tiêu xài, chơi game.

Công an huyện Tuy An đã thu giữ 30 đinh nối P43, 3 đinh cóc P43 và 1 cóc bướm

Hữu Toàn
.
.
.