Làm rõ những đối tượng chặt phá hơn 25 ngàn m2 đất rừng

Thứ Sáu, 03/03/2017, 14:45
Ngày 5-3, Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã điều tra làm rõ vụ án “Hủy hoại rừng” do 2 nhóm đối tượng trên địa bàn gây ra.

Sau khi tiến hành xác định hiện trường, trưng cầu giám định thiệt hại rừng, Cơ quan điều tra Công an huyện Minh Hóa đã tổ chức lực lượng, tiến hành các hoạt động điều tra theo tố tụng hình sự; kết quả điều tra ban đầu làm rõ 2 nhóm đối tượng gây ra vụ “Hủy hoại rừng” xảy ra tại khoảnh 1,2,3, tiểu khu 76C thuộc xã Hóa Hợp và khoảnh 2, tiểu khu 76B thuộc xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể: nhóm thứ nhất do Đinh Kiều Anh (33 tuổi), trú ở thôn Tân Tiến, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, Quảng Bình dẫn đầu. Vào khoảng đầu tháng 7-2016, Đinh Kiều Anh đã thuê 9 đối tượng ở xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa chặt phá đám rừng tại khoảnh 1, tiểu khu 76C thuộc xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa với diện tích gây ra là 4.921 m2. Nhóm thứ hai do Đinh Thị Kim Ngân (38 tuổi), trú xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình tổ chức chặt phá rừng.

Theo hồ sơ vào khoảng tháng 4-2016, Đinh Thị Kim Ngân thuê Đinh Thị Diện (41 tuổi), trú xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình chặt phá rừng tại khu vực rừng thuộc khoảnh 2 tiểu khu 76B, thuộc địa phận xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa. Sau đó, Đinh Thị Diện đã thuê 6 đối tượng ở xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa và trực tiếp cùng chặt phá diện tích 20.389 m2.

Hiện cơ quan Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sông Lam
.
.
.