Làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Thứ Tư, 10/09/2008, 09:28
Từ đầu tháng 6 đến nay, tội phạm trộm cắp tài sản tại quận Hải Châu, Thanh Khê và một số vùng lân cận trên địa bàn TP Đà Nẵng đang có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi đã gây không ít lo lắng trong nhân dân.

Để ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, ổn định tình hình ANTT, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Đà Nẵng tăng cường công tác đấu tranh.

Qua công tác rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn nổi lên trên địa bàn, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến Huỳnh Ngọc Nghi (còn gọi Tý), 32 tuổi, trú tổ 29, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê là đối tượng đã từng đưa đi tập trung giáo dục tại Hoàn Cát, tỉnh Quảng Trị.

Thời gian trở về địa phương, Nghi thường bỏ nhà đi lang thang lúc hiện lúc ẩn, không nghề nghiệp nhưng lại lắm tiền ăn chơi xả láng. Quá trình điều tra, Nghi còn quan hệ với hai đối tượng có lai lịch bất minh đã từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, đó là Trần Ngọc Hoàn ("Hoàn cầy"), 29 tuổi, trú tổ 10, phường An Khê, quận Thanh Khê và Phạm Hữu Quang ("Quang Tèo"), 34 tuổi, trú tổ 1, phường Thanh Khê Tây.

Ban đêm bọn chúng thường tụ tập tại các quán cà phê rồi cùng chất lên xe Exciter chạy quanh các ngõ ngách của thành phố để thăm dò. Sau nhiều đêm theo dõi, chiều 8/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Nghi, Trần Ngọc Hoàn và Phạm Hữu Quang về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Ngọc Nghi đã thú nhận là đối tượng cầm đầu nhóm chuyên trộm cắp trên. Chỉ riêng trong tháng 8, bọn chúng gây ra 5 vụ nhập nha trên địa bàn Đà Nẵng trộm cắp tiền, ĐTDĐ và một số tài sản có giá trị khác. Ngoài ra, bọn chúng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ

B-G
.
.
.