Làm rõ nguồn gốc gỗ lậu vùng biên

Thứ Tư, 04/11/2015, 22:08
Ngày 4/11, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, lực lượng Kiểm lâm Kon Tum khẩn trương điều tra làm rõ nguồn gốc những chiếc xe chở gỗ lậu bị nhân dân tố giác khi đang vận chuyển trên tuyến đường biên giới.


Theo Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, từ tin báo của quần chúng đêm khuya 2/11, lực lượng liên ngành phát hiện hai xe bò vàng chở 36,875 m3 gỗ đang bị mắc lầy tại tọa độ X 501209, Y 1636393 nằm sát đường tuần tra biên giới, thuộc khoảnh 9, tiểu khu 161 Lâm trường Dục Nông, thuộc Công ty TNHH MTV Ngọc Hồi quản lý. Số gỗ trên mới khai thác chưa lâu, do các “đầu nậu” vận chuyển về nhập tại một doanh nghiệp ở Ngọc Hồi. Tuy nhiên do trên đường đi bị lầy nên chưa kịp về điểm hợp lý hóa thành gỗ nhập khẩu.
Xe gỗ bị bắt.
N.Như
.
.
.