Làm rõ cái chết của một lái xe

Thứ Hai, 13/06/2005, 07:40
Khoảng 21h ngày 11/6, Bệnh viện đa khoa Đống Đa tiếp nhận nạn nhân Thái Nguyên Phương, 54 tuổi, làm nghề lái xe tư nhân, ở phường Khâm Thiên (Hà Nội) đưa đến trong tình trạng đã chết.

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Ên, 53 tuổi (vợ nạn nhân) thì khoảng 20h cùng ngày, bà lên cầu thang (đoạn chiếu nghỉ lên tầng 3) thì phát hiện ông Phương nằm mê man ở đó. Bà hoảng hốt chạy xuống nhà gọi bà con khối phố đưa ông tới bệnh viện.

Từ trước tới nay, ông Phương không mắc bệnh tật gì, sức khoẻ khá tốt. Thấy có biểu hiện không bình thường xung quanh cái chết của ông Phương, CQĐT Công an Hà Nội đã khám nghiệm, sơ bộ kết luận: Nạn nhân chết do ngạt, có nhiều khả năng do treo cổ

M.K.
.
.
.