Làm giả quyết định tuyển dụng lao động, chiếm đoạt 900 triệu đồng

Thứ Năm, 05/06/2014, 08:34
Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào cuối tháng 4/2014, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Cẩm Phả phối hợp với Ban Quản lý Dự án nhiệt điện I Mông Dương, đóng tại TP Cẩm Phả phát hiện có người cầm quyết định tuyển dụng lao động đến đơn vị nộp có dấu hiệu làm giả. Công an TP Cẩm Phả đã tổ chức điều tra, xác minh và phát hiện một đường dây làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Quá trình điều tra bước đầu đã làm rõ: Lợi dụng nhu cầu xin việc làm của một số người dân trên địa bàn, một số đối tượng đã câu kết đứng ra nhận hồ sơ để xin việc cho người dân có nhu cầu. Các gia đình đưa hồ sơ cho chúng phải đặt cọc một khoản tiền nhất định (do 2 bên thỏa thuận).

Sau đó đối tượng hẹn các gia đình chờ đợi, đồng thời đối tượng nghiên cứu các quy trình tuyển dụng nhân lực vào lao động tại Ban quản lý Dự án nhiệt điện I Mông Dương và tiến hành làm giả các giấy tờ và cả quyết định tuyển dụng lao động của Ban Quản lý Dự án nhiệt điện I Mông Dương rồi giao cho người xin việc và nhận nốt số tiền còn lại (theo sự thỏa thuận trước đó giữa 2 bên)…

Ba đối tượng lừa đảo.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP Cẩm Phả đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Văn Hợp, 38, tạm trú tại tổ 6, khu 6, phường Mông Dương là đối tượng chủ mưu; Đỗ Thái Sang, 38 tuổi, trú tại tổ 70, Diêm Thủy, phường Cẩm Đông và Đinh Văn Chiến, 39 tuổi, trú tại tổ 3, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch đều ở TP Cẩm Phả về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức. Tại cơ quan Công an, Hợp đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận, bằng thủ đoạn trên đã thực hiện trót lọt hơn 30 hồ sơ và làm giả quyết định, thông báo tuyển dụng lao động với tổng số tiền khoảng 900 triệu đồng…

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả mở rộng điều tra, tuy nhiên cơ quan Công an cũng cảnh báo tới người lao động phải hết sức cảnh giác khi đi xin việc, phải đến địa chỉ nơi tuyển dụng để nộp hồ sơ, không được qua “cò mồi” hoặc trung gian vì rất dễ bị lừa bịp.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả cũng thông báo tới các cá nhân, tổ chức nào là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo xin việc trên, khẩn trương đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra

Tuấn Hương
.
.
.