Lâm Đồng: 3 tên cướp bị tuyên phạt 33 năm tù

Thứ Hai, 06/06/2011, 08:49
Đó là 3 bị cáo cùng làm nghề nhôm kính tên Nguyễn Tùng Sa (18 tuổi), Phùng Đức Thu (19 tuổi) cùng ở thôn Tân Đức, xã Vạn Lương và Huỳnh Tây (19 tuổi), ở xã Vạn Hưng, cùng ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản thân Sa ngày 5/7/2010 bị TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa xử phạt 40 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Sa kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đang trong thời gian tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm thì bỏ trốn lên Đà Lạt. Thời gian làm cho cơ sở nhôm kính ở số 3 Ngô Quyền, phường 6, Đà Lạt, Sa, Thu và Tây đã rủ nhau đi cướp. Chúng dùng xe máy, mang theo 1 cây gỗ, 1 cây mã tấu đi lòng vòng trên các con phố vào các buổi tối để cướp.

Chỉ trong 20 ngày đầu của tháng 11/2010 chúng đã gây ra 5 vụ cướp tài sản với thủ đoạn rất liều lĩnh, sẵn sàng hành hung nạn nhân khi họ không chịu đưa điện thoại, tiền cho chúng, có ngày chúng gây ra liên tiếp 2 vụ và đã có nhiều nạn nhân bị thương.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, liều lĩnh nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sa 13 năm tù, Thu 12 năm tù, Tây 8 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho 5 bị hại với số tiền là 13.745.000 đồng

Đ. Huy
.
.
.