Lái xe taxi và 2 đồng phạm vào kho hàng trộm bia

Thứ Bảy, 20/12/2014, 17:10
Gã lái xe taxi và 2 chiến hữu chất 25 thùng bia lên xe ôtô, định nổ máy tháo chạy thì bị lực lượng Công an tuần tra, bắt giữ.

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) khởi tố 3 đối tượng Trần Thành Luân (26 tuổi), Phạm Văn Phong (26 tuổi), Ma Văn Quyền (22 tuổi), cùng trú tại quận Long Biên (Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trước khi là lái xe taxi, Luân có thời gian làm thuê cho một kho hàng trên phố An Dương, phường Tứ Liên (Tây Hồ). Biết ban đêm ở đây thường không có người trông coi, Luân nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Luân, Phong, Quyền tại CQĐT.

Để thực hiện kế hoạch này, Luân rủ thêm bạn là Phong và Quyền cùng tham gia.

Vào khoảng 2h sáng 3/12, Luân điều khiển xe taxi chở đồng bọn đến kho hàng. Quyền được giao nhiệm vụ ngồi trên ôtô cảnh giới, để đồng bọn dùng kìm cộng lực cắt khóa.

Lẻn vào bên trong, ba thanh niên chất 25 thùng bia lên xe ôtô, định nổ máy tháo chạy thì bị lực lượng Công an tuần tra, bắt giữ.

M.Hiền
.
.
.