Lái xe taxi mưu trí phối hợp với Công an bắt cướp

Thứ Hai, 11/01/2010, 16:45
Bị 2 tên cướp dùng dao đe dọa cướp tài sản, khi đi ngang qua chốt CSGT, người lái xe taxi đã nhanh trí "báo hiệu" cho Công an bằng cách cố tình vi phạm Luật Giao thông để Cảnh sát đuổi theo, tóm gọn bọn cướp…

6h30' ngày 8/1, tại km 140+500 quốc lộ 21, trong khi làm nhiệm vụ, Tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Nam Định phát hiện taxi biển kiểm soát 18N -7032 đi từ hướng Nam Định về Phủ Lý có hành vi vi phạm an toàn giao thông, đánh võng và đi lấn phần đường. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục cho xe phóng đi.

Ngay lập tức, Tổ công tác dùng ôtô truy đuổi. Đến km 140+500 thuộc xã Hiển Khánh (Vụ Bản, Nam Định), khi ép được chiếc xe dừng lại, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng ngồi trong xe đang có hành vi dùng dao khống chế lái xe taxi. Lúc này, người lái taxi mở cửa và nhảy ra khỏi xe. Một trong hai đối tượng nhảy lên ghế lái định điều khiển chiếc xe tẩu thoát nhưng đã bị Trung tá Đoàn Xuân Hợp - Tổ trưởng bắn chỉ thiên cảnh cáo và cùng 2 cán bộ trong Tổ công tác là Đại úy Mai Thanh Tại và Thượng úy Nguyễn Mạnh Cường khống chế, bắt gọn.

Tuấn, Lương và tang vật vụ án.

Qua khai thác ban đầu, hai đối tượng khai nhận là Đào Văn Tuấn, 16 tuổi, trú tại xã Phú Trọng, thị trấn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái và Vũ Ngọc Văn Lương, 22 tuổi, trú tại Yên Đồng, Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Trước đó 3 ngày, thông qua một người bạn ở Nam Định, Tuấn và Lương hẹn gặp nhau tại TP Nam Định và đi chơi game.

Đến sáng 8/1, hai đối tượng thuê xe taxi của hãng Taxi Mai Linh do anh Hoàng Doãn Cường, SN 1987, trú tại xã Mỹ Xá - TP Nam Định điều khiển. Chúng yêu cầu anh Cường chở ra bến xe Nam Định. Khi đến bến xe, Tuấn và Lương lại đề nghị lái xe chở đi Phủ Lý - Hà Nam. Trên đường đi, đến thị trấn Mỹ Lộc, hai đối tượng đã rút dao nhọn mang theo gí vào cổ anh Cường, lục soát cướp đi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA và dùng dao khống chế anh Cường chở đi tiếp.

Trên đường đi, khi gặp Tổ tuần tra giao thông của Công an Nam Định, anh Cường nhanh trí báo hiệu bằng cách cố ý vi phạm Luật Giao thông để Tổ tuần tra CSGT đuổi theo, bắt giữ đối tượng. Tại hiện  trường, Tổ công tác đã thu giữ trong chiếc ba lô 2 đối tượng mang theo 2 con dao nhọn, 2 dao bài, 7 chai rượu nhãn hiệu Vodka Hà Nội loại 300ml, 5 chai bia nhãn hiệu Heineken loại 330ml, 3 điện thoại di động, trong đó có điện thoại di động mà hai đối tượng vừa cướp của lái xe.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã bàn giao hai đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Thiên Hương
.
.
.