Tài xế tông 7 người tử vong từng đi tù vì ma túy và vi phạm giao thông

Thứ Sáu, 29/03/2019, 13:02
Theo Công an, tài xế Phú có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù tháng 1-2014, trước đó năm 1995 đã bị tuyên phạt 24 tháng tù hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
 

Ngày 29-3, theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 1995, lái xe Phan Thanh Phú (SN 1976), trú tại xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội bị TAND thị xã Sơn Tây tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ngoài ra, Phú có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù tháng 1-2014.

Cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lái xe Phan Thanh Phú với hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Phan Thanh Phú khai nhận hành vi lái xe chạy tốc độ nhanh, không chú ý quan sát gây tai nạn thảm khốc vào sáng 27-3

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, khoảng 17h15’ ngày 26-3, xe ô tô khách giường nằm, BKS: 27B – 003.43 của Công ty Long Giang xuất phát tại bến xe TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên do Phan Thanh Phú trực tiếp lái xe. 

Khi đó, trên xe còn có lái phụ là anh Ngô Văn Vinh (SN 1991), trú tại thôn Thiệu Tổ, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; 2 phụ xe là anh Nguyễn Văn Tân (SN 1978), trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và anh Lê Trọng Tình (SN 1997), trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cùng 4 người khánh. 

Đối tượng Phan Thanh Phú tại cơ quan Công an
Theo lịch trình xe đi từ bến xe TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) theo Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình rồi qua Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) về bến xe Lập Thạch, ở thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Sau khi xuất phát, anh Phú lái xe đi được khoảng 4 đến 5 km thì đổi lái cho anh Vinh và anh này tiếp tục điều khiển xe ô tô theo hướng đi về Vĩnh Phúc. Cho đến khoảng 21h30’ cùng ngày, anh Vinh lái xe vào quán cơm ven đường Quốc lộ 6 để nghỉ, ăn cơm.

Đến khoảng 22h15’ cùng ngày, sau khi ăn cơm xong thì anh Vinh lại đổi lái để anh Phú tiếp tục điều khiển xe ô tô đi theo lịch trình về Vĩnh Phúc và trên đường về anh Phú đã dừng xe để đón thêm khoảng 8 đến 9 người khách. 

Cho đến khoảng 5h ngày 27-3, anh Phú điều khiển xe ô tô về đến Quốc lộ 2C, thuộc xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc. Do cho trên có khách về xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc) nên anh Phú điều khiển xe ô tô rẽ phải đi theo nhánh Quốc lộ 2C về xã Trung Nguyên để trả khách.

Tuy nhiên, khi điều khiển xe ô tô đi đến ngã tư đường liên thôn giao cắt với đường nhánh Quốc lộ 2C, thôn Trung Nguyên (xã Trung Nguyên), do điều khiển xe ô tô với tốc độ nhanh trên 70km/h, lái xe Phú không chú ý quan sát, không giảm tốc độ nên đã đâm vào đoàn người đang đưa tang làm 7 người chết, 3 người bị thương.
M.Hiền
.
.
.