Lái xe container rút ruột thép công trình NM Lọc dầu Dung Quất

Thứ Hai, 22/10/2007, 17:44
Được giao chở 16 bó ống thép giàn giáo từ cảng Cát Lái (TP HCM) về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), Bùi Anh Tuấn đã câu kết cùng đồng bọn rút bớt 3 bó ống thép trị giá 66 triệu đồng, cất giấu ở bãi đất trống trên đường Đồng Khởi (thuộc khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa).

Theo những kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, Công ty Bắc Sơn đóng tại 19/38 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) có ký hợp đồng vận chuyển ống thép giàn giáo dưới dạng container nguyên niêm chì cho Công ty TNHH KAEFER INSUCTER Việt Nam, trụ sở đặt ở quận 1 (TP Hồ Chí Minh) từ cảng Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh) về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).

Được sự phân công của Công ty Bắc Sơn, 6h ngày 23/9/2007, Bùi Anh Tuấn lái xe đầu kéo BKS 57K-1021 kéo container 40 feet chở 16 bó ống thép giàn giáo rời cảng Cát Lái.

Do có móc nối trước với "bạn học lái xe" là Tô Minh Tân, 26 tuổi, ngụ phường Phước Long A, quận 9 (TP Hồ Chí Minh) và 2 đối tượng khác, gần 8h ngày 23/9, Bùi Anh Tuấn điều khiển xe đầu kéo container ống thép giàn giáo trên đến bãi đất trống trên đường Đồng Khởi (thuộc khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) thì dừng lại đi ăn nhậu chờ trời tối để làm ăn.

Đến 19h ngày 23/9, Bùi Anh Tuấn, Tô Minh Tân và đồng bọn dùng cưa sắt, kìm cộng lực phá ốc gắn chốt cửa container lấy ra 3 bó ống thép (gồm 183 ống), mỗi ống dài 6m, đường kính 4,83cm.

Sau khi đóng container lại như cũ, Bùi Anh Tuấn tiếp tục lái xe đi, giao cho Tô Minh Tân cùng đồng bọn trông giữ và tìm nơi tiêu thụ.

Số ống thép giàn giáo được Bùi Anh Tuấn, Tô Minh Tân và đồng bọn lấy cắp được để suốt đêm 23/9 và cả ngày 24/9 ở bãi đất trống. Đến chiều 24/9, nhân dân khu phố 4, phường Tân Hiệp phát hiện về số ống thép vô chủ này liền báo cho lực lượng Công an.

Tiếp nhận tin báo của nhân dân, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Biên Hòa cho các trinh sát đến ngay hiện trường và nhận định: Có thể đây là tài sản do kẻ gian lấy cắp đem cất giấu chờ cơ hội thuận tiện đem đi tiêu thụ. Kế hoạch mai phục để bắt giữ đối tượng phạm tội của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Biên Hòa được xây dựng.

Đến sáng 25/9 các trinh sát đã bắt được Tô Minh Tân, khi tên này đang chuẩn bị vận chuyển số ống thép lấy trộm đi tiêu thụ. Còn Bùi Anh Tuấn  khi lái xe container đến TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nhận được tin báo Tô Minh Tân đã bị Công an bắt liền bỏ xe container chạy trốn.

Số ống thép bị bọn Bùi Anh Tuấn, Tô Minh Tân và đồng bọn lấy cắp trị giá trên 66 triệu đồng được Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa thu hồi trả lại cho công ty chủ quản.

Riêng chiếc xe đầu kéo container BKS 57K-1021 cùng số ống thép còn lại (13 bó) bị Bùi Anh Tuấn bỏ ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) để lẩn trốn đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh Phú Yên làm rõ, thu hồi và nhanh chóng được vận chuyển đến nơi cần phải đến.

Như vậy toàn bộ số ống thép giàn giáo phục vụ cho công trình xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chở trong xe đầu kéo container BKS 57K-1021 trị giá hơn 352 triệu đồng đã không bị mất một ống nào.

Vụ trộm cắp tài sản của Bùi  Anh Tuấn và đồng bọn được cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tô Minh Tân vào ngày 4/10.

Hiện tại Bùi Anh Tuấn, kẻ chủ mưu lấy cắp số ống thép giàn giáo, đang lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra lệnh truy nã, đồng thời kêu gọi Bùi Anh Tuấn, 28 tuổi, ngụ tại 119/1, khu phố 2, phường Tân Thuận Tây, quận 7 (TP HCM) do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Thu Thảo
.
.
.