Lại thêm một vụ tấn công cảnh sát giao thông

Thứ Bảy, 23/04/2005, 07:23

Xin không được, chúng tấn công và gây thương tích cho cán bộ cảnh sát giao thông đang xử lý vi phạm. Lại thêm một vụ ngang nhiên chống người thi hành công vụ mà nạn nhân là các cảnh sát giao thông.

20 giờ 35 phút ngày 14/4/2005, Tổ tuần tra giao thông thuộc Đội 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã 3 đường Lê Duẩn - Trần Nhân Tông, phát hiện một xe ôtô con chạy không đủ đèn chiếu sáng. Đại úy Hà Hùng Châu ra hiệu lệnh cho xe dừng lại và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ. Lái xe là Đoàn Văn Đông, sinh năm 1975, ở xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, có giấy phép lái xe mới cấp tháng 2/2005. Xe mang biển số 29V-3683, nhưng không có giấy đăng ký.

Trong lúc các cán bộ cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ xe và lập biên bản thì một người đi cùng, tên là Đoàn Trung Kiên, đã đến gặp riêng đồng chí Châu và xin “thông cảm”. Đồng chí Châu không đồng ý và yêu cầu anh ta không được can thiệp vào công việc của các anh. Xin không được, Đoàn Trung Kiên hùng hổ đạp đồng chí Hà Hùng Châu vào cửa sắt một ngôi nhà và đánh anh, gây cho anh nhiều vết thương ở mặt và ở chân.

Lực lượng Cảnh sát 113 Công an phường Nguyễn Du đã có mặt kịp thời, bắt giữ đối tượng Kiên và lái xe Đông.

Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ lái xe tấn công lực lượng Cảnh sát giao thông, khi bị lập biên bản vi phạm luật. Để tránh những sự va chạm, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông tuần tra cần giữ đúng tác phong, chế độ điều lệnh Công an nhân dân và hết sức kiềm chế khi bị khiêu khích, đồng thời phải sẵn sàng xử lý những lái xe cố tình “ăn vạ”, tạo cớ chống lại người thi hành công vụ

PV
.
.
.