“Lắc” ở Quảng Nam, gọi taxi ra Đà Nẵng tìm chỗ ngủ

Thứ Sáu, 11/06/2021, 14:00
Sáng ngày 11/6, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Covid-19 trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), tổ công tác thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) phát hiện một xe taxi lưu thông theo hướng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng chở quá số người quy định.


Khi tiến hành đưa xe vào chốt kiểm dịch COVID-19, lực lượng Công an phát hiện nhóm thanh niên nam nữ đi trên xe (gồm 8 người) có dấu hiệu bất thường. Khi bị truy hỏi, nhóm thanh niên đã thừa nhận mới sử dụng ma tuý tổng hợp và chơi suốt đêm tại một quán karaoke tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và đang trên đường ra Đà Nẵng tìm khách sạn để ngủ.

Nhóm thanh niên này gồm Trần Thanh Đ, Ngô Lê Văn T, Nguyễn Chánh T (cùng 22 tuổi), Trần Quang T, Nguyễn Đắc Đ, Nguyễn Văn C (cùng 23 tuổi), Bùi Gia B (20 tuổi),) và Nguyễn Thị Trúc L (24 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam. Khuya ngày 10/6, nhóm thanh niên rủ nhau ăn nhậu sau đó vào karaoke để hát. Trong đó, Nguyễn Văn C là người liên hệ mua 4 viên ma tuý tổng hợp dạng thuốc lắc chia đều cho 8 người cùng sử dụng.

Lực lượng CSGT ghi lời khai ban đầu của các đối tượng

Các nam nữ thanh niên đã được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục xử lý. Qua thử test, cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý. 

Được biết trong thời gian lập chốt kiểm dịch, trạm CSGT cửa ô Hòa Hải đã nhiều lần phát hiện các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thân Lai
.
.
.