Kịp thời truy bắt đối tượng cướp giật

Thứ Năm, 24/11/2016, 13:10
Ngày 24-11, Công an quận Hồng Bàng cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự Ngô Văn Giang, 37 tuổi, ĐKTT thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão để hoàn tất hồ sơ, xử lý trước pháp luật về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó vào 15h30 ngày 23-11, ông Nguyễn Văn Chiến chở vợ là bà Bùi Thị Kim Dương, trú tại 81, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng bằng xe máy. Đến đoạn đường thuộc khu vực Hồ Tam Bạc bị Giang đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách của bà Dương làm xe máy của ông Chiến bị đổ xuống đường, Giang liền nhảy vào giật chiếc túi rồi lên xe bỏ chạy.

Phát hiện tiếng tri hô của ông bà Chiến, Tổ công tác thuộc Trạm CSND số 1 do Trung tá Phạm Phong Sơn, Phó trạm trưởng chỉ huy cùng 3 chiến sĩ thuộc trạm đang làm nhiệm vụ tuần tra, mật phục đảm bảo ANTT gần đó đã lập tức truy đuổi.
Đối tượng Ngô Văn Giang cùng tang vật.

Sau gần 1km tổ công tác xã áp sát quật ngã, bắt giữ được Ngô Văn Giang, thu hồi tang vật Giang cướp giật gồm 1 chiếc túi xách trong có 16,7 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone 4 cùng 1 số giấy tờ khác và chiếc xe máy Viva BKS 16L7-9897 là phương tiện gây án.

Tại cơ quan Công an, qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe có 1 nửa chiếc kéo, tay cầm quấn băng dính, 1 số viên gạch chỉ và 1 chiếc chai sành. Giang khai nhận chuẩn bị để khi cần thì sử dụng làm hung khí gây án.

Qua điều tra ban đầu phát hiện, Ngô Văn Giang là đối tượng nghiện ma túy, đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Người dân nào bị cướp giật tài sản, chưa trình báo, nếu nghi vấn đối tượng trên đây đề nghị lên hệ với Công an quận Hồng Bàng số ĐT: 0313.842052 để phối hợp điều tra.

Văn Thịnh
.
.
.