Kịp lấy vợ, sinh con sau 9 năm lẩn trốn

Thứ Sáu, 18/05/2012, 10:38
Lợi dụng được chủ hàng tin tưởng, Trường đã cầm cố chiếc xe môtô dùng để đi giao hàng và chiếm đoạt cả số tiền hàng vừa bán được. Quá trình lẩn trốn truy nã, Trường sống chui lủi nhiều nơi, rồi về Nam Định lấy vợ, sinh con...

Chiều 16/5, Phòng 5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng đối tượng Đặng Xuân Trường, 31 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội - đối tượng truy nã của Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho Công an quận Hai Bà Trưng.

Bước đầu, Trường khai nhận, năm 2003, Trường làm nhân viên giao nhận hàng cho một đại lý kinh doanh gạch men, gốm sứ ở phố Minh Khai, Hà Nội. Lợi dụng được chủ hàng tin tưởng, Trường đã mang chiếc xe Honda Wave Alpha của chủ hàng giao cho đi làm làm phương tiện vận chuyển hàng đi cầm cố và chiếm đoạt số tiền hàng vừa bán được. Quá trình lẩn trốn truy nã, Trường sống chui lủi nhiều nơi, rồi về Nam Định lấy vợ, sinh con.

Ngày 15/5, các trinh sát Phòng 5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt giữ Trường tại khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội

A.Hiếu
.
.
.