Kiểm lâm bị lâm tặc bao vây hơn 10 tiếng

Thứ Hai, 11/01/2010, 16:07
Đến 8h30' sáng 9/1, được sự phối hợp của gần 30 chiến sỹ Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), lực lượng Kiểm lâm của Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn mới thoát khỏi vòng vây để đưa xe ôtô tang vật của lâm tặc về trụ sở Công an huyện, sau gần 10 tiếng đồng hồ bị bọn lâm tặc cùng những người dân quá khích bao vây, tấn công.

Sự việc diễn ra vào khoảng 23h ngày 8/1, lực lượng Kiểm lâm VQG đã phát hiện và bắt quả tang tại sân nhà ông Y Thông Bkrông (sát bến nước sông Sêrêpốc thuộc địa bàn buôn Đôn, xã Krông Na) xe ôtô mang 2 BKS (được buộc đè lên nhau) 49H-4058 và 47P-1647 chở khoảng 4m3 gỗ hương đã được xẻ thành phách.

Sau khi lập biên bản hiện trường, lực lượng Kiểm lâm cử anh Nguyễn Quang Thứ lái xe tang vật về trụ sở thì bất ngờ bị bọn lâm tặc cùng những người dân quá khích bao vây lực lượng Kiểm lâm, một số tên nhảy lên thùng xe xả gỗ lậu xuống để tẩu tán và phi tang. Sau đó, bọn lâm tặc tổ chức cướp lại xe tang vật và điều khiển xe ra khỏi khu vực trên để tẩu tán thêm gần 2m3 gỗ tang vật.

Tình thế trên buộc lực lượng Kiểm lâm VQG Yok Đôn phải nhờ lực lượng bộ đội thuộc Tiểu đoàn cơ động (thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng Đắk Lắk) đóng quân gần đó hỗ trợ, khống chế bọn lâm tặc và thu gom lại được hơn 20 phách gỗ lậu (khoảng 2m3) bọn lâm tặc chưa kịp tẩu tán cùng xe ôtô đưa về doanh trại quân đội.

Sau khi lực lượng Kiểm lâm rút về trong doanh trại của Tiểu đoàn cơ động, bọn lâm tặc đã đốt lửa trên đường làm hiệu, xúi giục, lôi kéo hàng trăm người dân xung quanh phong tỏa lối ra, không cho lực lượng Kiểm lâm ra khỏi địa bàn. Bọn chúng còn đột nhập vào doanh trại quân đội để tiếp tục phi tang gỗ lậu. Phía ngoài bọn lâm tặc tiếp tục la hét, chửi bới đe dọa cán bộ kiểm lâm, không cho lực lượng chức năng đưa xe tang vật ra khỏi buôn Đôn. Được sự can thiệp của lực lượng Công an huyện Buôn Đôn mới đưa được lực lượng Kiểm lâm cùng xe ôtô, gỗ tang vật thoát khỏi vòng vây của lâm tặc. Sau đó gỗ tang vật được bàn giao cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chủ nhân số gỗ lậu và cũng là chủ phương tiện chở gỗ lậu nói trên tên là Nguyễn Đức Trương, trú tại buôn Ea Mar, xã Krông Na. Đây là một trùm lâm tặc khét tiếng ở xã Krông Na, đã nhiều lần bị lực lượng Kiểm lâm bắt quả tang vận chuyển gỗ lậu và đều bị đối tượng này huy động lực lượng chống trả quyết liệt, hành hung cán bộ, phá hoại phương tiện của lực lượng Kiểm lâm

G.Bảo
.
.
.