Khu vườn có thi thể hai bé gái bị chôn phi tang

Thứ Hai, 21/11/2016, 19:10
Hơn 6 tháng mất tích, thi thể hai bé gái 9-10 tuổi được tìm thấy trong hai chiếc hố nông ở vườn chuối của nhà hàng xóm.
Ngày 20/11, khi bị công an điều tra hành vi hiếp dâm một phụ nữ, Đào Văn Hùng ở thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội khai 6 tháng trước từng sát hại hai bé gái hàng xóm. Nhà của Hùng ở chung ngõ với các nạn nhân.
Bên phải của nhà Hùng có khu vườn rộng vài chục mét vuông. Tại đây, theo chỉ dẫn của anh ta, cảnh sát đã đào được hai thi thể bé gái 9-10 tuổi.
Nạn nhân bị chôn ở góc vườn, cách nhau khoảng một mét, trong tình trạng đã phân hủy.
Những chiếc hố chôn phi tang sâu chưa đầy một mét. 6 tháng 6 ngày trước, hai bé gái rủ nhau đi chơi ở quanh ngõ và từ đó mất tích.
Sau khi khám nghiệm, lấy mẫu giám định ADN, cơ quan chức năng đã bàn giao hai thi thể cho gia đình để mai táng.
Sáng 21/11, gia đình hai bé gái đã chôn cất các nạn nhân theo phong tục địa phương. Hiện, nhà chức trách chưa công bố lời khai về động cơ gây án của Hùng.
Hùng là con út trong gia đình nghèo khó, có người anh bị tâm thần. Trước đây Hùng nổi tiếng thông minh, học giỏi nên được một người trong thôn Vĩnh Trung đỡ đầu lo ăn học.
Tốt nghiệp một đại học ở TP HCM, tuy nhiên Hùng không có công việc ổn định, gần đây có biểu hiện trộm cắp hoa quả của người trong xã.
Theo VNE
.
.
.